10:03, 14/03/2019

Tiếp xúc cử tri ngành Giáo dục

Ngày 14-3, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri ngành Giáo dục. Chủ trì hội nghị có các ông: Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 
 
 

Ngày 14-3, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri ngành Giáo dục. Chủ trì hội nghị có các ông: Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

 

Quang cảnh buổi tiếp xúc.
Quang cảnh buổi tiếp xúc.
 
Gần 100 cử tri đại diện cho 549 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp trong tỉnh đã tham gia buổi tiếp xúc. Nhiều vấn đề được tập trung phản ánh và đề xuất như: kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chuẩn bị cho Chương trình giáo dục phổ thông mới; quỹ đất dành cho giáo dục; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp... Ngành cũng kiến nghị tỉnh quan tâm đề án xã hội hóa hỗ trợ đối với nhân viên nấu ăn, bảo mẫu; việc dạy Tin học cho học sinh miền núi; tình hình mất an toàn giao thông khu vực trước cổng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; vướng mắc trong tuyển dụng giáo viên...
 
Ông Lê Xuân Thân đề nghị ngành Giáo dục tỉnh cần nêu rõ các giải pháp cụ thể đối với từng kiến nghị. Chẳng hạn, đối với đề xuất tăng quỹ đất cho giáo dục, cần tính toán, nêu rõ đất dành cho trường nào, ở đâu... Về vấn đề giảm biên chế, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, điều chỉnh quy mô lớp học, thu gọn điểm trường..., không thể thực hiện một cách cơ học, máy móc mà cần phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng. Thường trực HĐND tỉnh cũng ghi nhận các kiến nghị để xem xét trình Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chính phủ trong thời gian tới...
 
K.D