12:03, 15/03/2019

Ra mắt Chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Khánh Hoà

Sáng 15-3, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn (HTKPHQBM) Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hoà tổ chức lễ ra mắt Chi hội HTKPHQBM tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

Sáng 15-3, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn (HTKPHQBM) Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hoà tổ chức lễ ra mắt Chi hội HTKPHQBM tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài tặng hoa cho Chi hội tại buổi lễ.
Ông Nguyễn Đắc Tài tặng hoa cho Chi hội tại buổi lễ.

 

Ban Chấp hành Chi hội ra mắt.
Ban Chấp hành Chi hội ra mắt.

Chi hội HTKPHQBM tỉnh Khánh Hòa được Hội HTKPHQBM Việt Nam thành lập vào ngày 1-10-2018; với tôn chỉ mục đích thực hiện các hoạt động mang tính xã hội, nhân văn như: Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến Chương trình hành động quốc gia KPHQBM sau chiến tranh; phối hợp và tham gia các hoạt động về phòng tránh tai nạn bom mìn trong nhân dân; tổ chức các hoạt động giúp đỡ nạn nhân bị tai nạn bom mìn trên địa bàn…

Trao tặng sinh kế cho các nạn nhân bị tai nạn bom mìn.
Trao tặng sinh kế cho các nạn nhân bị tai nạn bom mìn.

 

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Dịp này, Hội HTKPHQBM Việt Nam và Quỹ hòa bình Mỹ Lai trao hỗ trợ sinh kế cho 27 nạn nhân bị tai nạn bom mìn có hoàn cảnh khó khăn (mỗi trường hợp 12 triệu đồng); Quỹ hòa bình Mỹ Lai trao tặng 50 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, 100 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam, 10 suất quà cho các cán bộ Đoàn thanh niên xuất sắc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (tổng giá trị 200 triệu đồng).

THẾ ANH