06:03, 13/03/2019

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa: Ra mắt Trang thông tin điện tử

Ngày 13-3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018. Dự lễ có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 13-3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra mắt Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018. Dự lễ có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. 
 
 
Các đại biểu bấm nút ra mắt Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Các đại biểu bấm nút ra mắt Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
 
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân và các đại biểu đã bấm nút ra mắt Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ: http://danguykhoicqkhanhhoa.vn. Phát biểu công bố ra mắt trang thông tin, ông Lương Kiên Định - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, trang thông tin là một đầu mối liên lạc, cung cấp thông tin chính thống, tăng cường sự bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối đối với các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối; đồng thời, góp tiếng nói đấu tranh phản bác phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, góp phần ổn định tâm trạng xã hội. Trang thông tin có giao diện thân thiện với các mục chính như: tổng quan, tin tức, tin hoạt động cơ sở, chuyên môn, nghiên cứu - trao đổi, văn bản, pháp luật… Đại diện Đảng ủy Khối công bố Quyết định thành lập Ban Biên tập, Tổ thư ký Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và ra mắt Ban Biên tập. 
 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo.
Về kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2018, công tác giáo dục chính trị, định hướng thống nhất cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong khối và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, văn bản của Trung ương, của tỉnh được Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Công tác tổ chức xây dựng cơ sở Đảng, phát triển đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được nâng lên… Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kết nạp 186 đảng viên mới, trong đó, tỷ lệ nữ đạt 58,06% và 48,92% là đoàn viên. Năm 2018, Đảng ủy Khối có 16 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 50 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ. Có 19 tập thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 40 tập thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ; 3 tập thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành nhiệm vụ. 
 
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu trong năm 2019, Đảng ủy Khối cần tiếp tục làm tốt hơn công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đăng viên, trong đó, cần phát huy được trang thông tin điện tử vừa ra mắt; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tổ chức các hội thảo và nhiều đợt sinh hoạt chuyên đề. 
 
Tại hội nghị, Đảng ủy Khối thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.  
 

 

Ông Lương Kiên Định trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng.
Ông Lương Kiên Định trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng.

 

Ông Phan Hồng Thái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các đảng viên.
Ông Phan Hồng Thái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các đảng viên.

 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho 16 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2018; 2 chi bộ trực thuộc 2 đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2014-2018; 26 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2014-2018; 12 đảng viên thực hiện tốt nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018.
 
 N.D