04:03, 13/03/2019

Đẩy mạnh phổ biến, xây dựng pháp luật

Trong quý 2, các cấp hội sẽ nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật; chú trọng phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực gắn kết trực tiếp với đời sống nhân dân.

Chiều 13-3, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh lần thứ 2. 
 
Ban Chấp hành Hội thống nhất, bên cạnh chuẩn bị đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024  và hoàn tất góp ý dự thảo Điều lệ (sửa đổi) của Trung ương Hội, trong quý 2, các cấp hội sẽ nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật; chú trọng phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực gắn kết trực tiếp với đời sống nhân dân. Đồng thời, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa), ký hợp đồng với Sở Tư pháp thực hiện trợ giúp pháp lý; mở rộng tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân vùng sâu, vùng xa; ký kết chương trình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Khánh Hòa.
 
Ông Lê Xuân Thân nhấn mạnh, cùng với nhiệm vụ củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên, thành lập các ban theo quy định của Điều lệ hội và theo luật, Hội Luật gia tỉnh cũng sẽ thành lập một ban phụ trách hoạt động xây dựng pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động này.

 

Ông Lê Xuân Thân chủ trì hội nghị.
Ông Lê Xuân Thân chủ trì hội nghị.
Được biết, trong quý 1, Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Các hoạt động tham gia xây dựng chính sách pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám sát, phản biện xã hội… được thực hiện tích cực. Các cấp hội đã tuyên truyền cho hơn 3.250 lượt người; đăng phát hơn 60 tin, bài; tư vấn 16 trường hợp; trợ giúp pháp lý 41 trường hợp. Hội cũng đã gửi 22 hồ sơ trình Trung ương Hội xem xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển Hội Luật gia Việt Nam. 
N.V