12:02, 18/02/2019

Làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác tuyển quân năm 2019

Sáng 18-2, Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về công tác chuẩn bị giao quân năm 2019. Ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Sáng 18-2, Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về công tác chuẩn bị giao quân năm 2019. Ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

 

Tại buổi làm việc, ông Lê Đức Vinh đánh giá cao sự nỗ lực của cơ quan quân sự, các địa phương, ban ngành, đoàn thể các cấp trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; đồng thời yêu cầu Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự cấp huyện phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị tổ chức tốt lễ giao nhận quân sắp tới đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, nhanh gọn.  

 

Năm nay tỉnh Khánh Hòa tuyển chọn và gọi 1.850 thanh niên nhập ngũ. Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, hiện tại 100% thanh niên đã nhận lệnh và sẵn sàng lên đường nhập ngũ theo quy định; các đơn vị nhận quân của Bộ và Quân khu đã có mặt tại địa phương để chốt danh sách quân số và phối hợp trong công tác quản lý thanh niên nhập ngũ. Bộ CHQS tỉnh cũng đã hợp đồng với đơn vị vận tải trong việc vận chuyển quân cũng như hiệp đồng về đảm bảo công tác hậu cần trên đường vận chuyển quân về các đơn vị nhằm đảm bảo an toàn về mọi mặt.

 

Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân sẽ được tổ chức tại 8 điểm (TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và các huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh) vào sáng sớm ngày 20-2 sắp tới.

 

THẾ ANH