10:02, 18/02/2019

Tết Kỷ Hợi 2019: An toàn, lành mạnh, sôi nổi và tiết kiệm

Ngày 18-2, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp về tình hình Tết Kỷ Hợi 2019. Tham dự có ông Lê Xuân Thân - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các ông trong Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Mặt trận, đoàn thể và các sở, ban, ngành, địa phương.

 

Ngày 18-2, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp về tình hình Tết Kỷ Hợi 2019. Tham dự có ông Lê Xuân Thân - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các ông trong Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Mặt trận, đoàn thể và các sở, ban, ngành, địa phương.

 

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tình hình giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, hàng hóa Tết dồi dào, chất lượng tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết được đảm bảo; có 29.979 đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được nhận quà với tổng số kinh phí hơn 10,1 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức phong phú, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của người dân và tạo không khí sôi nổi trong dịp Tết; ngành Du lịch có mức tăng trưởng khá…

 

Ông Lê Đức Vinh phát biểu tại cuộc họp.

Ông Lê Đức Vinh phát biểu tại cuộc họp.

 

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Đức Vinh đánh giá cao nỗ lực của các ngành, địa phương để đảm bảo một cái Tết cổ truyền diễn ra an toàn, lành mạnh, sôi nổi, tiết kiệm. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần được chấn chỉnh, khắc phục là tình trạng nâng giá dịch vụ ăn uống, lưu trú, giao thông vận tải, thu phí giữ xe… Trong đó, nổi bật là vụ việc 2 nhà hàng “chặt chém” khách du lịch ở TP. Nha Trang. Nhiều địa phương vẫn để xảy ra tình trạng đốt pháo vào đêm giao thừa. Tại TP. Nha Trang, vẫn còn xuất hiện tình trạng xin ăn, chèo kéo khách du lịch ở một số điểm tham quan…

 

Ông Lê Đức Vinh đề nghị các sở, ngành, địa phương trong thời gian tới thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, không để xảy ra tình trạng tồn đọng công việc. Ngành Thuế và các địa phương tích cực thực hiện nhiệm vụ thu thuế; quan tâm đến vấn đề xây dựng trái phép, khai thác khoáng sản trái phép; tích cực triển khai nhiệm vụ thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh; các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia và Festival Biển 2019…

 


N.T