10:02, 19/02/2019

Chăm lo tốt đời sống người lao động để đẩy mạnh phát triển đảng, đoàn thể

Ngày 19-2, Ban Chỉ đạo phát triển đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (Ban chỉ đạo 952) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước năm 2018.

Ngày 19-2, Ban Chỉ đạo phát triển đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước (Ban chỉ đạo 952) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các DN ngoài khu vực nhà nước năm 2018. Chủ trì hội nghị có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 952; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.


Năm 2018, các DN ngoài khu vực nhà nước thành lập mới 9 tổ chức đảng, kết nạp mới 130 đảng viên; thành lập mới 67 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 5.141 đoàn viên; thành lập mới 14 tổ chức đoàn, kết nạp mới 193 đoàn viên. Năm 2019, Ban chỉ đạo 952 yêu cầu Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu ở các DN ngoài khu vực nhà nước để thu hút người lao động tự nguyện tham gia các tổ chức đoàn, hội; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong chủ trì, phối hợp khảo sát tổng thể khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn để đề xuất Ban chỉ đạo 952 biện pháp cụ thể đẩy mạnh công tác phát triển đảng, đoàn thể ở khu vực này.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu: Các thành viên ban chỉ đạo phải tiếp cận đồng bộ các DN ngoài nhà nước để phát triển đảng, đoàn thể; ngành Giáo dục chú trọng phát triển đảng, đoàn thể trong các trường mầm non tư thục; ngành Y tế tiếp cận các bệnh viện tư; ngành Du lịch phát triển đảng, đoàn thể trong các resort, khu du lịch. Bên cạnh đó, các đơn vị phải chăm lo tốt đời sống người lao động để đẩy mạnh công tác phát triển đảng, đoàn thể.


VĂN KỲ