09:01, 25/01/2019

Lãnh đạo tỉnh chúc Tết các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu

Ngày 25-1, tại hội trường UBND tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi gặp mặt, chúc Tết các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu tỉnh.

 

Ngày 25-1, tại hội trường UBND tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi gặp mặt, chúc Tết các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu tỉnh.

 

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Đắc Tài đánh giá cao những kết quả mà ngành thể thao tỉnh đạt được, chúc tập thể ngành thể thao tỉnh đón Tết vui vẻ, đầm ấm, qua đó yêu cầu các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu tỉnh tiếp tục nổ lực tập luyện, thi đấu, phát huy những thành tích đạt được để mang về huy chương cho thể thao Khánh Hòa trong các năm tới. 

 

Dịp này, một doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh đã trao tặng phần thưởng với tổng số tiền 100 triệu đồng cho 7 đội tuyển tỉnh đạt thành tích huy chương kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8. 

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Tài trao phần thưởng cho các đội tuyển đạt thành tích cao.
Ông Nguyễn Đắc Tài trao phần thưởng cho các đội tuyển đạt thành tích cao.

 

Năm qua, ngành thể thao tỉnh đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ như: số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt tỷ lệ 33,% dân số; số hộ gia đình đạt 36,7% tổng số hộ; toàn tỉnh có 25 bộ môn thể thao, 15 tổ chức liên đoàn, hội, 600 câu lạc bộ, điểm tập được hình thành và đi vào hoạt động; thể thao học được có 76 trường đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến thể thao, 99% học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể thao… Tại kỳ đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8, đoàn thể thao Khánh Hòa tham gia thi đấu 16 môn đạt 7 HCV, 8 HCB và 13 HCĐ đứng thứ 22/65 tỉnh, thành, ngành. Công tác xã hội hóa thể thao tiếp tục được duy trì với sự đầu tư hỗ trợ kinh phí của Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yến Sào Khánh Hòa hơn 40 tỷ đồng cho các đội bóng đá, bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, bóng đá futsal, bên cạnh đó các cấp, ngành địa phương tỉnh cũng đã huy động sự đóng góp của các mạnh thường quân với số tiền hơn 3 tỷ đồng cho các hoạt động thể thao phong trào.


A.N