10:01, 16/01/2019

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 04 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020, tổ chức chiều 16-1.

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 04 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020, tổ chức chiều 16-1.

 

Ông Trần Mạnh Dũng - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể.
Ông Trần Mạnh Dũng - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể.

 
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh, công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận hiện nay là vận động nhân dân đồng lòng, chung sức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho mục tiêu bứt phá của năm 2019; tuyên truyền để người dân hiểu, thông suốt và thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có tôn giáo. Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị công tác sơ, tổng kết một số chương trình theo chỉ đạo của Trung ương. Các cấp ủy địa phương chuẩn bị tốt nhân sự để tiếp tục thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp…


Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 3 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.


K.N