04:01, 15/01/2019

Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2019

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, năm nay, Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm người đứng đầu...

Sáng 15-1, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, năm nay, Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục nghiên cứu việc phân cấp giữa Trung ương và địa phương trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
 
Năm 2019, ngành Nội vụ đề ra phương châm hành động là "Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin", với 5 trọng tâm chỉ đạo, điều hành và 14 nhiệm vụ chính, đồng thời công bố mục tiêu cả nước giảm hơn 44.000 biên chế. Ngành tập trung hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý những sai phạm trong tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; tiếp tục đôn đốc thực hiện cải cách chính sách tiền lương và các nội dung cải cách hành chính; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền. 

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
 
 
Năm 2018, Bộ Nội vụ được giao 327 nhiệm vụ theo chương trình và nhiều nhiệm vụ đột xuất. Công tác quản lý, sử dụng biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng chính quyền được thực hiện nghiêm. Công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ nợ đọng văn bản quy định chi tiết giảm 40% so với cùng kỳ năm 2017. Số vụ, tổ chức tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ sau sắp xếp lại còn 248 tổ chức, giảm 12 tổ chức. Số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ còn 102 đơn vị, giảm 8 đơn vị. 
 
 
N.V