11:12, 28/12/2018

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương

Ngày 28-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị.

Ngày 28-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị.
 
. Tại Khánh Hòa, các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương dự hội nghị.


Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hội nghị sẽ thảo luận để đi đến thống nhất đề ra chương trình toàn diện phát triển KT-XH năm 2019 với phương châm 12 chữ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho Chính phủ, chính quyền các địa phương năm 2019 phải hơn năm 2018 trên tất cả các phương diện, tập trung ưu tiên vào các nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với biến động bất thường của thị trường; duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hai là, quan tâm và có biện pháp cụ thể, thiết thực hơn nữa đối với việc xây dựng và phát triển có hiệu quả văn hóa, xã hội, xây dựng con người theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết Trung ương về lĩnh vực này. Ba là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Bốn là, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả...


Năm 2018, tình hình KT-XH đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: hoàn thành 12 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt. Tăng trưởng GDP đạt 7,08%; thu ngân sách nhà nước vượt hơn 6% dự toán, tăng 9% so với thực hiện năm 2017, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát ở mức 3,6%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,2%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 244,7 tỷ USD, tăng 13,8%; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 237,5 tỷ USD, tăng 11,5%, xuất siêu 7,2 tỷ USD…


N.D