06:11, 17/11/2018

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 17-11, khu dân cư thôn 1 xã Diên Đồng (huyện Diên Khánh) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018). Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đến dự. 
 

. Sáng 17-11, khu dân cư thôn 1 xã Diên Đồng (huyện Diên Khánh) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018). Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đến dự. 
 
 
Tại đây, các đại biểu và bà con khu dân cư đã ôn lại truyền thống Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở khu dân cư. Hiện nay, thôn 1 có 16 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Năm nay, thôn có 111 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 98,2%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao với 90% hộ dân sử dụng nước sạch, 99% hộ có xe gắn máy…

 

Ông Lê Thanh Quang trao quà hỗ trợ cho các gia đình khó khăn.
Ông Lê Thanh Quang trao quà hỗ trợ cho các gia đình khó khăn.

 

Ông Lê Thanh Quang đánh giá cao những kết quả mà cán bộ và người dân thôn 1 đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị địa phương cần phát huy tinh thần đoàn kết trong phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… Trong đó, người dân cần liên kết với nhau sản xuất lớn theo hướng thâm canh, làm giàu từ nông nghiệp, sản xuất những sản phẩm an toàn, có nguồn gốc và chỉ dẫn địa lý, phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay…
 
Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; UBND xã trao giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018. Ban tổ chức ngày hội khu dân cư cũng tổ chức các trò chơi tập thể nhằm tạo không khí vui tươi, hào hứng cho người dân như: kéo co, nhảy bao bố...
 
. Trước đó tối 16-11, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 7 (phường Phương Sài, TP. Nha Trang) nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2018).
 
Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và người dân tổ dân phố ôn lại truyền thống 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; nghe báo cáo kết quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tổ dân phố 7 có 224 hộ với 1.250 nhân khẩu; trong đó, có 215 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá năm 2018 (gần 96%). Tổ dân phố cùng Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể đã quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho người dân, giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện giúp người dân trong tổ vay vốn 720 triệu đồng để làm ăn, học tập…

 

Ông Lê Đức Vinh trao quà cho người dân.
Ông Lê Đức Vinh trao quà cho người dân.
 
Chung vui với bà con, ông Lê Đức Vinh mong muốn, trong thời gian tới, bà con Tổ dân phố 7 tiếp tục đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chung tay xây dựng tổ dân phố văn minh, hiện đại. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương quan tâm sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên vay vốn học tập…
 
Nhân dịp này, ông Lê Đức Vinh trao 20 suất quà của tỉnh cho các hộ nghèo; UBND phường Phương Sài biểu dương 6 hộ gia đình tiêu biểu; Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 7 tặng 40 suất quà cho các gia đình khó khăn…
 
H.DUNG - N.D