10:09, 10/09/2018

Khảo sát Dự án Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại và Khu du lịch Ba Hồ

Ngày 10-9, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Khánh Hòa do ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát Dự án Khu du lịch Ba Hồ (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa) và  Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang). 

Ngày 10-9, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh Khánh Hòa do ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát Dự án Khu du lịch Ba Hồ (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa) và  Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang). Đây là đợt khảo sát nhằm thu thập thông tin, hình ảnh, tư liệu phục vụ cho việc chất vấn ở phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9-2018.

 

Đoàn khảo sát tại Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại.

Đoàn khảo sát tại Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại.


Tại các điểm khảo sát, đoàn đã tìm hiểu tiến độ và những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Hiện tại, Dự án Khu du lịch Ba Hồ chậm tiến độ gần 6 năm so với giấy chứng nhận đầu tư. Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500. Trước đó, báo chí và dư luận đã có nhiều ý kiến phản ứng về việc nhà đầu tư đã phá vỡ cảnh quan của Khu di tích lầu Bảo Đại khi triển khai dự án ở đây.


Thay mặt đoàn khảo sát, ông Lê Xuân Thân đề nghị các chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên khi thực hiện các dự án.


X.T