12:05, 31/05/2018

Giao lưu với đoàn sĩ quan Lào

Sáng 31-5, UBND TP. Nha Trang và Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức buổi tiếp đoàn sĩ quan trẻ Sư đoàn Bộ binh 5, Trường Hạ sĩ quan số 2 Viêng Xay và Bộ CHQS 4 tỉnh nam Lào, nhân dịp đoàn sang thăm, làm việc với các đơn vị thuộc Quân khu 5.

Sáng 31-5, UBND TP. Nha Trang và Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức buổi tiếp đoàn sĩ quan trẻ Sư đoàn Bộ binh 5, Trường Hạ sĩ quan số 2 Viêng Xay và Bộ CHQS 4 tỉnh nam Lào, nhân dịp đoàn sang thăm, làm việc với các đơn vị thuộc Quân khu 5.

 

Đoàn sĩ quan Lào đến thăm Ban CHQS TP. Nha Trang.
Đoàn sĩ quan Lào đến thăm Ban CHQS TP. Nha Trang.

 

Ông Nguyễn Sỹ Khánh chào đón Thượng tá Phiết Sạ Mỏn - Ví Lạ Von và các thành viên trong đoàn.
Ông Nguyễn Sỹ Khánh chào đón Thượng tá Phiết Sạ Mỏn - Ví Lạ Von và các thành viên trong đoàn.

 

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang giới thiệu với đoàn một số nét về phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của thành phố trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước nói chung, giữa lực lượng vũ trang TP. Nha Trang với đoàn sĩ quan trẻ Sư đoàn Bộ binh 5, Trường Hạ sĩ quan số 2 Viêng Xay và Bộ CHQS 4 tỉnh nam Lào nói riêng.

 

Lãnh đạo UBND và Ban CHQS TP. Nha Trang tặng quà cho đoàn sĩ quan Lào.
Lãnh đạo UBND và Ban CHQS TP. Nha Trang tặng quà cho đoàn sĩ quan Lào.

 

Lãnh đạo đoàn sĩ quan Lào tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo UBND và Ban CHQS TP. Nha Trang.
Lãnh đạo đoàn sĩ quan Lào tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo UBND và Ban CHQS TP. Nha Trang.

 

Trung tá Phiết Sạ Mỏn – Ví Lạ Von, trưởng đoàn sĩ quan Lào cũng bày tỏ vui mừng được đến thăm, giao lưu với lãnh đạo thành phố Nha Trang và lực lượng vũ trang thành phố. Đặc biệt nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn không chỉ góp phần tô đậm tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và quân đội hai nước mà qua buổi giao lưu với lực lượng vũ trang TP. Nha Trang, đoàn sĩ quan Lào còn học tập được nhiều kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng quân đội và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

THẾ ANH