11:03, 06/03/2018

Đẩy mạnh sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

Ngày 6-3, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Tỉnh đoàn về việc triển khai chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Cùng dự có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các vị lãnh đạo các ban đảng.

Ngày 6-3, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Tỉnh đoàn về việc triển khai chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Cùng dự có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các vị lãnh đạo các ban đảng.


Với chủ đề công tác năm 2018 là “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, Tỉnh đoàn tập trung các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, trọng tâm là giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên; nâng cao chất lượng đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn...


Để thực hiện tốt các mục tiêu trọng tâm, Tỉnh đoàn đề ra 84 hoạt động, chiến dịch lớn trong năm với các chỉ tiêu cơ bản như: 100% tổ chức đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình, giải pháp giúp đỡ thanh niên yếu thế; trồng mới ít nhất 4.000 cây xanh; hỗ trợ giải ngân vay vốn thêm 3 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế...


Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao những phần việc, hoạt động thanh niên toàn tỉnh đã đạt được trong năm 2017, thể hiện vai trò của thanh niên với toàn xã hội. Ông yêu cầu, Tỉnh đoàn lưu ý các hoạt động trong năm 2018 phải bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương; đẩy mạnh sáng tạo trong lập nghiệp, khởi nghiệp; giảm bớt các hoạt động bề nổi không cần thiết, tập trung vào chất lượng hoạt động...


VĨNH THÀNH