11:03, 07/03/2018

Đổi mới hình thức hỗ trợ để hiệu quả hơn

Ngày 7-3, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo tỉnh chủ trì buổi làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp thành viên về việc triển khai công tác năm 2018 của ban chỉ đạo.

Ngày 7-3, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo tỉnh chủ trì buổi làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp thành viên về việc triển khai công tác năm 2018 của ban chỉ đạo.


Qua một năm thực hiện cuộc vận động, ban chỉ đạo đã tổ chức 9 chuyến thăm, tặng quà cho 500 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 9 huyện, thị xã, thành phố với số tiền 500 triệu đồng. Hoạt động này đã góp phần động viên, khích lệ người dân ra sức lao động, cải thiện cuộc sống.


Năm 2018, ban chỉ đạo tiếp tục kêu gọi hỗ trợ với số tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm nhằm giúp đỡ các đối tượng khó khăn; hướng dẫn tổ chức cuộc vận động ở các cấp hội; phổ biến, nhân rộng mô hình; tổ chức các hoạt động vận động nguồn lực xây dựng quỹ nhân đạo...


Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục làm cơ quan thường trực ban chỉ đạo. Từ đó, củng cố cách thức vận động nguồn quỹ; có hình thức hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa hơn, đi sâu vào các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tùy vào từng hoàn cảnh đối tượng, có hình thức hỗ trợ phù hợp, linh động... Bên cạnh đó, ông chỉ đạo các địa phương chọn lọc đối tượng thực sự cần được giúp đỡ, có hồ sơ cụ thể gửi ban chỉ đạo, từ đó có kế hoạch hỗ trợ cụ thể, công khai, minh bạch...


VĨNH THÀNH