07:03, 08/03/2018

371 học viên được cấp giấy chứng nhận

Chiều 8-3, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa dự bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khóa I, II năm 2018. 
 
 

Chiều 8-3, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa dự bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khóa I, II năm 2018. 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao giấy chứng nhận cho học viên.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao giấy chứng nhận cho học viên.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận cho học viên.
Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận cho học viên.

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo lớp, có 371 học viên tham gia lớp bồi dưỡng (96 nữ và 275 nam), trong đó, cán bộ lãnh đạo đương nhiệm cấp tỉnh có 60 đồng chí, cấp huyện 49 đồng chí và 262 cán bộ quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Lớp bồi dưỡng khai giảng từ ngày 1-3. Trong 8 ngày, các học viên được truyền đạt, nghiên cứu 8 chuyên đề và viết bài thu hoạch cuối khóa. Kết quả, 371 học viên đều được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. 
 

 

Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận cho học viên.
Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận cho học viên.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy chứng nhận cho học viên.
Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy chứng nhận cho học viên.

 

Các vị lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các học viên nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ.
Các vị lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các học viên nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ.

 

Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá, lớp học đã trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và một số kỹ năng cho các học viên. Để tiếp tục phát huy kết quả công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức của khóa học, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các học viên tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, học tập không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng hoạt động thực tiễn để nâng cao đạo đức cách mạng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận dụng những kiến thức đã học, phát huy trách nhiệm của người cán bộ để áp dụng vào giải quyết có hiệu quả công việc cụ thể ở ngành, cơ quan, đơn vị công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tổ chức rút kinh nghiệm để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc triển khai các khóa học sau này đạt chất lượng tốt hơn.
 
Tại buổi lễ, các vị lãnh đạo đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên. 
 
Nhân dịp Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ, 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà trưng, các vị lãnh đạo đã tặng hoa, chúc mừng các đại biểu và học viên nữ.
 
K.N