11:01, 12/01/2018

Phát huy vai trò người cao tuổi

Trong năm, các cấp hội NCT đã phát triển được 4.200 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên hơn 104.300 người. Tổ chức mừng thọ cho hơn 16.000 hội viên tròn tuổi với số tiền tặng quà gần 5 tỷ đồng...

Sáng 12-1, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017; sơ kết 3 năm thực hiện “Tháng hành động vì NCT” (2015 - 2017). Ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.
 
Trong năm, các cấp hội NCT đã phát triển được 4.200 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên hơn 104.300 người. Tổ chức mừng thọ cho hơn 16.000 hội viên tròn tuổi với số tiền tặng quà gần 5 tỷ đồng; thực hiện chi trợ cấp cho hơn 19.000 NCT từ 80 tuổi trở lên với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng; khắm mắt miễn phí cho hơn 6.800 người, qua đó chọn phẫu thuật 280 người; các cơ sở y tế khám, chữa bệnh cho hơn 33.400 NCT. Bên cạnh đó, NCT tham gia hiến hơn 42.000m2 đất và đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng xây dựng công trình công cộng… Qua 3 năm thực hiện “Tháng hành động vì NCT” các cấp, đơn vị đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 11,3 tỷ đồng để chăm lo cho hơn 24.500 lượt NCT nghèo, cô đơn không nơi nương tựa…
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Bắc yêu cầu các cấp hội cần tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh; tăng cường phát huy vai trò NCT trên nhiều lĩnh vực; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng chăm lo đời sống, tinh thần cho NCT. Đối với các sở, ngành, địa phương cần tăng cường tuyên truyền và triển khai sâu rộng các quy định của pháp luật về NCT; lồng ghép triển khai tốt chương trình quốc gia về NCT giai đoạn 2012 - 2020; thực hiện sâu rộng Tháng hành động vì NCT hàng năm…
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tháng hành động vì NCT; Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 184 cá nhân và tặng bằng khen cho 8 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2017.
 
VĂN GIANG