03:12, 08/12/2017

Tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Sáng 8-12, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017

Sáng 8-12, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018 của Ủy ban. Ở điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì.
 
Năm 2017, công tác phòng, chống ma túy trên toàn quốc đã chú trọng vào các tuyến, địa bàn trọng điểm. Số vụ, số đối tượng bị phát hiện, bắt giữ tăng; nhiều đường dây ma túy lớn được triệt phá. Công tác kiểm soát, quản lý tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần và diện tích cây có chứa chất ma túy chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 15-11, cả nước có gần 222.600 người nghiện có hồ sơ quản lý, tăng gần 12.000 người so với năm 2016.  

 

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.
Năm nay cũng là năm thứ 9 ghi nhận hoạt động phòng, chống HIV/AIDS liên tiếp giảm về số phát hiện mới, số chuyển sang AIDS và số tử vong do AIDS. Chương trình phòng, chống HIV/AIDS trong năm đã dự phòng cho 400.000 người tránh khỏi nhiễm HIV, 150.000 người không bị tử vong do AIDS. 
 
Các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng cũng được chú trọng. Nhờ đó, các tụ điểm hoạt động mại dâm tập trung tại các thành phố lớn đã giảm về số lượng, mức độ công khai. 
 
Tuy nhiên, tội phạm ma túy vẫn hoạt động rất phức tạp và có xu hướng gia tăng. Nhóm người có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV còn ở mức cao. Việc thống kê số người bán dâm gặp khó khăn do tính di biến động về chỗ ở và địa điểm hoạt động. 
 
Năm 2018, Ủy ban Quốc gia tiếp tục triển khai các dự án phòng, chống ma túy; HIV/AIDS, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng ngừa mại dâm; giám sát, đánh giá các hoạt động, mô hình cai nghiện…
 
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ ngành đã khai trương hệ thống quản lý thông tin điều trị Methadone, cho phép quản lý người nghiện ma túy điều trị Methadone được tin học hoá hoàn toàn từ tháng 6-2018.
 
Được biết, tại Khánh Hòa, năm qua, mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục được duy trì, củng cố từ tỉnh đến cơ sở; giúp triển khai đồng bộ các dịch vụ, duy trì kết nối, phối hợp, chuyển tuyến, hạn chế tình trạng mất dấu, bỏ điều trị; đồng thời giúp tiếp cận dễ dàng, giảm kỳ thị, cải thiện sức khỏe cho người có HIV, góp phần hạn chế tốc độ lây nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh.
 
Đối với công tác phòng, chống ma túy, tuy số vụ phát hiện, bắt giữ giảm 29 vụ so với năm 2016, nhưng tính chất, mức độ từng vụ đều nghiêm trọng, phức tạp hơn; lượng ma túy thu được tăng hơn 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Công tác phòng, chống mại dâm, quản lý địa bàn, giám sát đối tượng hoàn lương, có nguy cơ cao, giúp đỡ tạo sinh kế cho người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng được triển khai đồng bộ.   
N.V