10:05, 08/05/2017

Khảo sát công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Khánh Hòa

Ngày 8-5, đoàn khảo sát của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thị Thông - nguyên Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn làm việc tại Khánh Hòa để nghiên cứu, khảo sát công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị từ năm 2006 đến 2016 đối với cán bộ lãnh đạo,...

Ngày 8-5, đoàn khảo sát của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thị Thông - nguyên Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn làm việc tại Khánh Hòa để nghiên cứu, khảo sát công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị từ năm 2006 đến 2016 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tại địa phương. Các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với đoàn.

 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân khẳng định, giai đoạn 2006 - 2016, Tỉnh ủy đã rất chú trọng công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho lực lượng cán bộ chủ chốt các cấp. Về cơ bản, đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ thuộc diện quy hoạch cán bộ chủ chốt đã được chuẩn hóa về trình độ lý luận chính trị. Trong 10 năm, tỉnh đã cử 166 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực III (Đà Nẵng); phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực III mở 12 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức với tổng số 1.274 học viên. Sau khi được đào tạo cao cấp lý luận chính trị, năng lực của cán bộ, công chức được nâng lên rõ rệt, chất lượng, hiệu quả công việc và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi làm việc

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi làm việc


Ông Nguyễn Tấn Tuân và các vị lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, kiến nghị nhiều vấn đề như: chương trình đào tạo cần tăng cường đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành; đổi mới phương pháp giảng dạy; thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo; linh động trong việc thực hiện quy định về độ tuổi khi xét duyệt hồ sơ cán bộ, công chức học các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung; nghiên cứu giảm thời gian đào tào; tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo và địa phương trong quản lý học viên… Thay mặt đoàn khảo sát, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thị Thông tiếp thu các ý kiến góp ý của địa phương.


Đây là hoạt động trong khuôn khổ Đề án “Đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ năm 2006 đến năm 2016, định hướng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2030” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện. Việc khảo sát được thực hiện tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.


N.D