11:02, 17/02/2016

Các địa phương tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Ngày 17-2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố: Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Sơn, Ninh Hòa đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thống nhất về tỷ lệ cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Ngày 17-2, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố: Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Sơn, Ninh Hòa đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thống nhất về tỷ lệ cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021:


. Tại huyện Cam Lâm, theo kết quả hội nghị, địa phương có 11 đơn vị bầu cử, dự kiến bầu 33 đại biểu HĐND huyện trong số 65 ứng cử viên. Trong số ứng cử viên, có 20 đại biểu nữ, 6 đại biểu ngoài đảng; 11 đại biểu trẻ, 5 đại biểu dân tộc thiểu số...


. Theo dự kiến của HĐND TP. Cam Ranh, số đại biểu ứng cử là 52 người, trong đó có 2 người tự ứng cử; tỷ lệ đại biểu dưới 35 tuổi chiếm hơn 19%, tỷ lệ đại biểu nữ hơn 38%, tỷ lệ đại biểu là người ngoài đảng dự kiến hơn 13%, còn lại là đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử.


. Tại huyện Khánh Sơn, hội nghị thống nhất số lượng ứng cử viên tham gia ứng cử là 62 người. Trong đó, tỷ lệ đại biểu tái cử ít nhất là 30%; đại biểu là người dân tộc thiểu số phải đảm bảo bằng hoặc cao hơn nhiệm kỳ trước; số lượng đại biểu là nữ chiếm tỷ lệ 35%; đại biểu là người ngoài đảng 10%; đại biểu dưới 35 tuổi chiếm 15%. Trong thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam huyện sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và lần thứ 3 để chốt danh sách 52 người chính thức tham gia ứng cử để cử tri bầu ra 30 đại biểu HĐND huyện.


. Tại thị xã Ninh Hòa, hội nghị thống nhất số lượng ứng cử viên tham gia ứng cử là 80 người. Trong đó, có 34,3% đại biểu là nữ; 17,9% đại biểu dưới 35 tuổi; 1,5% đại biểu là người dân tộc thiểu số; đại biểu tái cử chiếm tỉ lệ 25,4%...

 

Thanh Nội - Khánh Vĩnh - Đinh Luận - Trần Nông - Huỳnh Ấn