11:02, 17/02/2016

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Ngày 17-2, ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

. Sẽ có 14 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.


. Dự kiến đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 102 người ứng cử và 3 người tự ứng cử.


Ngày 17-2, ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đại biểu thuộc các hội, đoàn thể, tổ chức thành viên Mặt trận.

 

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.
Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.


Tại hội nghị, ông Lê Xuân Thân thông báo dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV là 7 người, trong đó có 4 đại biểu địa phương và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu; dự kiến đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 102 người ứng cử và 3 người tự ứng cử, trong đó có 6 người thuộc cơ quan Đảng, 26 người thuộc khối cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, 21 người thuộc cơ quan đoàn thể, tôn giáo, 14 người thuộc đơn vị sự nghiệp, 16 người thuộc các tổ chức kinh tế, 19 người thuộc đơn vị hành chính cấp dưới.


Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp một số ý kiến như: cần giảm bớt số lượng đại biểu HĐND tỉnh thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước, tăng thêm số lượng đại biểu của Mặt trận, đoàn thể; bổ sung thêm đại biểu HĐND tỉnh ở các tổ chức như: Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Thanh tra tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh…


Sau thảo luận, các đại biểu biểu quyết nhất trí về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, đối với đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ giới thiệu 14 người, bầu chọn 7 người, trong đó có 4 đại biểu của địa phương và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ giới thiệu ứng cử 102 người và tự ứng cử 3 người, bầu lấy 54 đại biểu.


V.G