10:08, 13/08/2015

Góp ý Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Ngày 13-8, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).


 

Ngày 13-8, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).


Tại hội nghị, đa số ý kiến nhất trí theo hướng: nên bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên; bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh; hình phạt trục xuất nên là hình phạt bổ sung; xử lý hình sự đối với trường hợp trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng; thay thế dấu hiệu tội phạm của tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong cấu thành các tội phạm cụ thể và bỏ một số tội danh. Một số ý kiến cho rằng, nên hạn chế việc đưa người chưa thành niên vào vòng tố tụng, nhưng trường hợp áp dụng thì cần cân nhắc các biện pháp thay thế xử lý hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội, chỉ nên áp dụng các biện pháp này đối với người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng do lỗi vô ý. Có ý kiến góp ý không nên bỏ tội danh tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy do diễn biến của tội phạm này rất nghiêm trọng, hậu quả gây ra cho xã hội rất nặng nề và xu hướng chưa giảm bớt. Đối với tội trộm cắp tài sản mà giá trị chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng, có ý kiến băn khoăn, nếu quy định tài sản đó “có giá trị đặc biệt về tinh thần” rất khó đánh giá, có thể dẫn đến tình trạng nhận thức pháp luật không đồng nhất, từ đó áp dụng pháp luật tùy tiện. Cũng có ý kiến băn khoăn có nên xem là tội phạm đối với hành vi ép buộc người khác phạm tội mà trên thực tế có xảy ra...  


N.V