08:08, 13/08/2015

Giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

5 năm qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"trên toàn tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện nhiều mô hình hay, hoạt động hiệu quả.

5 năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”trên toàn tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện nhiều mô hình hay, hoạt động hiệu quả.


Đó là mô hình “Báo động dân phòng” ở xã Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa); “Đường cựu chiến binh tự quản” ở TP. Nha Trang; “Tiếng chuông khuyến học” ở Giáo xứ Tân Bình (huyện Cam Lâm); “Đoàn kết xây dựng quê hương” ở Giáo xứ Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp (Nha Trang); “Tuần tra nhân dân” ở xã Diên An (huyện Diên Khánh); “Đội xe thồ tự quản” ở ngã ba Thành, thị trấn Diên Khánh; “Câu lạc bộ Phòng, chống ma túy” ở TP. Cam Ranh... Các mô hình đã tạo ra những đội quân quần chúng rộng khắp; phong trào cũng lan tỏa rộng đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học...

 

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào  “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2014 nhận bằng khen của Bộ Công an.
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2014 nhận bằng khen của Bộ Công an


Hưởng ứng phong trào, nhiều quần chúng đã có những hành động dũng cảm, không khoan nhượng với cái xấu, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Điển hình như: sinh viên Nguyễn Thị Kim Huệ - Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang trên đường đi học về bị 2 đối tượng điều khiển xe máy giật giỏ xách. Sinh viên này đã đuổi theo rồi tông thẳng xe mình vào xe bọn cướp giật làm chúng ngã xuống đường, sau đó cùng quần chúng nhân dân bắt gọn 2 kẻ cướp. Hoặc trường hợp anh Trịnh Văn Công (phường Phương Sơn, TP. Nha Trang) - làm nghề sửa chữa đồng hồ, đã dũng cảm chặn bắt 2 tên cướp giật tài sản của một cô gái. Đặc biệt, cơ quan Công an cũng kịp thời biểu dương em Phạm Quốc Anh, học sinh lớp 10 Trường THPT Hoàng Văn Thụ (TP. Nha Trang) về thành tích bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy ở công viên...

 

Hiện nay, lực lượng nòng cốt của 97 tổ chức công an xã trong toàn tỉnh đã có hơn 970 thành viên; bên cạnh đó còn có 53 ban bảo vệ dân phố với hơn 1.600 thành viên, 200 đội bảo vệ với gần 2.000 thành viên hoạt động có hiệu quả. Ngoài ra, các địa phương còn nhiều tổ chức quần chúng khác như: an ninh nhân dân, thanh niên xung kích an ninh, hòa giải… với khoảng 10.000 người hoạt động tích cực ở khắp các địa bàn dân cư.

Không những thế, 5 năm qua, lực lượng Công an còn ghi nhận hàng nghìn tin báo tố giác tội phạm có giá trị của quần chúng. Qua đó, giúp lực lượng chức năng phá án, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản hay mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy... Điều này cho thấy sức sống mạnh mẽ của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo nên thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc ngay ở địa bàn dân cư. Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trên nền tảng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, lực lượng Công an tỉnh liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Công an, 5 năm qua, nhờ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nên công tác phòng ngừa tội phạm từ tỉnh đến cơ sở ở Khánh Hòa đã được nâng lên rõ nét. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hạn chế phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự từ vùng nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số đến các khu đô thị.


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, thời gian tới, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong đó tiếp tục huy động tất cả các cá nhân, tổ chức, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và bán vũ trang, nhất là sức mạnh của toàn dân cùng tham gia.


Thành Long