05:02, 09/02/2019

Phiên chợ tối giản

Gần đây, cộng đồng mạng bắt đầu chú ý đến một phiên chợ được tổ chức ở TP. Nha Trang mang tên Minimalism Fair (chợ phiên tối giản). Chợ phiên được tổ chức 2 tháng/lần và đã thu hút nhiều người tham gia. Đó là phiên chợ ở đó mà những tâm hồn đồng điệu hướng về sự đơn giản, tinh tế trong cuộc sống có thể gặp gỡ, trao đổi…

Gần đây, cộng đồng mạng bắt đầu chú ý đến một phiên chợ được tổ chức ở TP. Nha Trang mang tên Minimalism Fair (chợ phiên tối giản). Chợ phiên được tổ chức 2 tháng/lần và đã thu hút nhiều người tham gia. Đó là phiên chợ ở đó mà những tâm hồn đồng điệu hướng về sự đơn giản, tinh tế trong cuộc sống có thể gặp gỡ, trao đổi…


Phiên chợ độc đáo


Ai theo dõi thông tin phiên chợ trên mạng đều có thể tham gia với chi phí 100.000 đồng/lần. Đây là một phiên chợ vì môi trường xanh được tổ chức vào cuối tuần. Người tham gia có thể đem đến hội chợ các sản phẩm của mình, miễn sao phù hợp với tiêu chí của ban tổ chức là được. Như tên gọi của chợ, các sản phẩm được bày bán tại đây đều hướng đến sự đơn giản tối đa và thân thiện môi trường. Đó có thể là các sản phẩm thủ công, sinh thái, organic, những vật dụng cũ hoặc có thể là đồ ăn thức uống tự làm tốt cho sức khỏe... Điều đặc biệt, phiên chợ mở cửa cho khách vào xem phim, thưởng thức các chương trình nghệ thuật miễn phí và giảm ngay 10% giá trị sản phẩm nếu khách mang theo túi vải, hoặc đồ đựng cá nhân bằng vật liệu thân thiện môi trường. Tuy thời gian và địa điểm chợ phiên được tổ chức chưa cố định nhưng ban tổ chức sẽ thông báo lịch của phiên chợ trên trang mạng chung và được nhiều bạn trẻ, khách hàng ở Nha Trang theo dõi, tham gia khá đông mỗi khi phiên chợ diễn ra.

 

Một gian hàng túi xách làm từ gỗ bỏ đi trưng bày tại hội chợ.

Một gian hàng túi xách làm từ gỗ bỏ đi trưng bày tại hội chợ.


Chị Minh Thu ở phường Lộc Thọ cho biết: “Tôi từng tham gia nhiều phiên chợ Minimalism Fair và bị cuốn hút. Điều quan trọng không phải là phiên chợ tổ chức như thế nào, mà là người mua tìm thấy ở Minimalism Fair những mặt hàng độc đáo, giao lưu với những người cùng sở thích. Tôi đã tìm thấy cho mình một lối sống giản dị, tinh tế hơn, đây là điều cực kỳ thú vị”. Chị Lê Hà Tiên ở phường Tân Lập cũng chia sẻ: “Thử tưởng tượng vào một ngày cuối tuần, sau một hồi dạo chợ xem các gian hàng lưu niệm với những phụ kiện trang trí xinh xắn không thể rời tay, những quầy hàng organic thân thiện với môi trường, bạn có thể vừa thưởng thức những thức uống chế biến theo phương thức truyền thống tốt cho sức khỏe, vừa trò chuyện với những người bạn mới có tâm hồn đồng điệu trong không gian âm nhạc sâu lắng, quả là rất thú vị”…

 

Sản phẩm gia dụng thân thiện với môi trường.

Sản phẩm gia dụng thân thiện với môi trường.


Người trẻ sống đẹp


Chủ nhân của phiên chợ tối giản này chính là chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - sinh năm 1990 cùng một số cộng sự. Hạnh sinh ra và lớn lên tại Nha Trang, khá năng động, làm việc trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo tự do. Ngoài công việc, Hạnh từng tham gia nhiều dự án nho nhỏ vì cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, trái đất ở TP. Hồ Chí Minh. Về sống tại Nha Trang từ năm 2017, mất hết nửa năm chông chênh, Hạnh bắt đầu tập cho mình một lối sống tối giản, kiềm chế mua vào, sống vừa đủ, không dùng các sản phẩm sử dụng một lần rồi bỏ. Sau đó Hạnh săn lùng các mặt hàng thủ công, có chất liệu thân thiện với môi trường để giới thiệu đến cộng đồng qua những phiên chợ mini do bản thân tự tổ chức.

 


Qua 3 lần tổ chức, mỗi phiên chợ thu hút từ 300 - 500 khách tham quan mua sắm. Đến nay, Hạnh đã tìm kiếm được một cộng đồng kha khá trong giới trẻ có tâm hồn đồng điệu, cùng hướng đến lối sống tối giản, có ích cho cộng đồng. “Cho đến bây giờ có thể nói tôi đã có một chút thành công nho nhỏ. Cùng làm việc với tôi là một nhóm các bạn trẻ có chung mục đích sống. Các bạn ấy nhiệt huyết, làm việc hăng say, và mục đích của chúng tôi là làm sao để phiên chợ thành công, thu hút được càng nhiều người cùng tham gia càng tốt”, Hạnh nói. Lê Phương Mai Trinh - một bạn trẻ làm việc cùng nhóm với Hạnh cho biết: “Trước đây, em làm dịch thuật tiếng Việt sang tiếng Nga và Trung cho một tạp chí du lịch ở Nha Trang. Em thấy chị Hạnh làm việc có ý nghĩa nên đã theo chị được một thời gian. Công việc của em hiện tại là thiết kế họa tiết và thêu tay lên các sản phẩm được làm từ vải linen, một loại vải dệt từ sợi cây lanh để giới thiệu đến cộng đồng”.


Sắp tới nhóm của Hạnh ấp ủ một dự định, đó là tìm kiếm những nhà tài trợ mới để tiếp tục tổ chức các phiên chợ mini, mở rộng cộng đồng tham gia và sử dụng các sản phẩm hàng ngày hữu ích cho trái đất. “Với triết lý sống “Càng đơn giản, càng hạnh phúc”, phiên chợ của chúng tôi thường dành cho những tâm hồn theo đuổi những giá trị thuần khiết của cuộc sống. Hy vọng với sức lan tỏa của phiên chợ, chúng tôi  sẽ tạo ra được một cộng đồng có lối sống thân thiện môi trường”, Hạnh chia sẻ.



Minh Thiết