10:02, 16/02/2026

Thắp sáng ước mơ 15 năm gieo hạt yêu thương

HÒA DIỆU

Thông qua những buổi ghi hình trực tiếp khiến người xem lặng đi vì xúc động, chương trình Thắp sáng ước mơ đã bền bỉ suốt 15 năm làm nhịp cầu nhân ái, kết nối cộng đồng để tiếp sức cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Không chỉ trao học bổng, chương trình còn thắp lên niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn lên bằng con chữ cho hàng nghìn ước mơ nhỏ bé trên quê hương Khánh Hòa. 

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhị giao lưu tại chương trình.
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhị giao lưu tại chương trình.

Khởi nguồn từ một ý tưởng nhân văn

Chương trình truyền hình trực tiếp Thắp sáng ước mơ do Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa thực hiện, phát sóng số đầu tiên vào năm 2010. Từ một ý tưởng đầy tính nhân văn, chương trình nhanh chóng trở thành điểm hẹn của lòng sẻ chia, thu hút sự quan tâm theo dõi và đồng hành của đông đảo khán giả, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Suốt 15 năm qua, Thắp sáng ước mơ đã trở thành cầu nối tin cậy giữa các nhà hảo tâm với học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Hơn 10.000 suất học bổng, sổ tiết kiệm, xe đạp và nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao, cùng 4 căn nhà được xây cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Mỗi suất học bổng không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là lời động viên sâu sắc, là ngọn lửa thắp sáng ước mơ, tiếp thêm niềm tin để các em vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Những câu chuyện chạm đến trái tim

Phía sau mỗi hoàn cảnh được giới thiệu trong chương trình là một câu chuyện đời khiến người xem không khỏi xúc động. Đó là những học sinh mồ côi, những gia đình nghèo khó, những học trò vừa học vừa làm thêm... nhưng vẫn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên bằng tri thức. Em Trần Thanh Thức, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, hiện là bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh, vẫn không quên bước ngoặt cuộc đời từ suất học bổng Thắp sáng ước mơ cách đây gần 10 năm. Em Thức chia sẻ: “Chính sự quan tâm, tiếp sức kịp thời của chương trình đã giúp tôi có thêm động lực và tự tin để theo đuổi ước mơ".

Từ những suất học bổng ngày ấy, nhiều ước mơ đã thành hiện thực; nhiều học sinh nghèo hiếu học đã trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, quay trở lại đóng góp cho xã hội và cho chính chương trình.

Trao học bổng Thắp sáng ước mơ cho các học sinh.
Trao học bổng Thắp sáng ước mơ cho các học sinh.

Những người lặng thầm thắp lửa 

Góp phần làm nên hành trình bền bỉ ấy là những tấm lòng thầm lặng, trong đó có Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhị - người dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp trồng người. Dù đã nghỉ hưu, cô vẫn đồng hành với ê-kíp chương trình, trực tiếp đến từng mái nhà, gặp gỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vận động hỗ trợ. Nhờ sự kết nối đầy tâm huyết của cô, nhiều ước mơ tưởng chừng dang dở đã được nối dài, như trường hợp em Phạm Trần Phước Phú - tân sinh viên Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, được hỗ trợ hơn 100 triệu đồng để kịp thời nhập học.

Trong suốt 15 năm qua, nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã đồng hành với chương trình, tiêu biểu như: Chi nhánh BIDV Ninh Thuận; Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận; Bảo Việt Nhân thọ Ninh Thuận; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trúc Nguyên; Công ty Cổ phần Gia Việt; Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận; Đại lý vàng PNJ Bảo Nga; Công ty TNHH Đá granite Phát Thành; Nhóm thiện nguyện “Mỗi tháng một lần”... Chính sự tâm huyết và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, cá nhân đã tạo nên nhịp cầu nhân ái, kết nối những tấm lòng vì học sinh nghèo, khơi dậy tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Lan tỏa yêu thương, tiếp nối hành trình

Không chỉ trao học bổng, Thắp sáng ước mơ còn là nơi gặp gỡ, giao lưu, truyền cảm hứng sống đẹp giữa học sinh, sinh viên với các nhà giáo, bác sĩ, doanh nhân, cán bộ đoàn tiêu biểu. Từ những câu chuyện đời, chuyện nghề, các em học hỏi được nhiều kinh nghiệm, vun đắp thêm nghị lực và lý tưởng sống tích cực cho tương lai. Đáng quý hơn, nhiều em từng được nhận học bổng đã quay trở lại đóng góp, tiếp sức cho thế hệ đàn em, tạo nên vòng tròn sẻ chia đầy nhân văn.

15 năm lên sóng là từng ấy năm chương trình Thắp sáng ước mơ âm thầm chắp cánh cho hàng nghìn mơ ước học đường. Đó là hành trình của niềm tin, của tình người và của trách nhiệm cộng đồng, góp phần thực hiện chủ trương khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và bảo đảm an sinh xã hội. 

Phát huy những kết quả đạt được, chương trình sẽ tiếp tục đổi mới, tiếp tục đồng hành với học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, để những ước mơ của các em sẽ còn bay cao, bay xa...

HÒA DIỆU