12:00, 17/02/2026

Động lực bước vào kỷ nguyên mới

VĂN KỲ

Xác định giao thông là “mạch máu của nền kinh tế”, những năm qua, Khánh Hòa đã khẩn trương hoàn thiện hạ tầng giao thông, góp phần tạo động lực quan trọng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội để bước vào kỷ nguyên mới.

Kỳ vọng vào những công trình đường bộ cao tốc

Ngày 19-12-2025, UBND tỉnh tổ chức lễ thông xe kỹ thuật 20km đầu tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Như vậy, ước mơ một tuyến đường bộ cao tốc kết nối Đông - Tây đã không còn xa. Công trình được khởi công vào tháng 6-2023, khi đi vào hoạt động sẽ rút ngắn khoảng cách Khánh Hòa - Đắk Lắk từ gần 200km còn 117km, góp phần quan trọng kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Lãnh đạo tỉnh bấm nút thông xe kỹ thuật
20km đầu tuyến công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
Lãnh đạo tỉnh bấm nút thông xe kỹ thuật 20km đầu tuyến công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Không chỉ vậy, với tầm nhìn chiến lược, UBND tỉnh đã khẩn trương xúc tiến đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 26B nhằm kết nối từ tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đến Cảng Nam Vân Phong (điểm giao nhau ở Quốc lộ 1). Ông Phạm Văn Hòa - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh cho biết: “Tuyến đường được mở rộng sẽ giải quyết vấn đề then chốt trong phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở ra cơ hội lớn để khai thác hiệu quả tiềm năng logistics của cảng biển Nam Vân Phong. Ban quản lý đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để khởi công dự án này”.

Những năm gần đây, các công trình hạ tầng giao thông huyết mạch, mang tính chiến lược trên địa bàn tỉnh liên tục được khởi công, khánh thành. Tháng 3-2023, công trình đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm đi vào hoạt động; tháng 4-2024 đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo được hoàn thành; mới đây đoạn Vân Phong - Nha Trang được thông tuyến. Như vậy, hệ thống đường bộ cao tốc kết nối Khánh Hòa - TP. Hồ Chí Minh đã liền mạch, rút ngắn đáng kể thời gian đi lại giữa 2 trung tâm kinh tế lớn.

Công nhân thi công trên công trường 
đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
Công nhân thi công trên công trường đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Ngoài ra, công trình đường nối từ đường bộ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná đang được khẩn trương hoàn thành. Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực phía nam tỉnh, khai thác hiệu quả Cảng biển tổng hợp Cà Ná và Khu Công nghiệp Cà Ná. Một số dự án đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm tăng kết nối, tạo động lực phát triển vùng như: Dự án Đường giao thông liên vùng kết nối Khánh Vĩnh - Khánh Sơn; Dự án Tuyến đường ven biển từ Vạn Ninh đi Ninh Hòa; Dự án Đường nối từ xã Anh Dũng đến ngã tư Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng)…

Công trình đường nối từ đường bộ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná
đang được khẩn trương hoàn thành.
Công trình đường nối từ đường bộ cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná đang được khẩn trương hoàn thành.

Động lực thu hút đầu tư

Với sân bay quốc tế Cam Ranh và sân bay Thành Sơn (đã được Trung ương đồng ý chủ trương chuyển thành sân bay lưỡng dụng), Khánh Hòa có thêm nhiều lựa chọn để phát triển giao thông đường hàng không, tăng cường kết nối nội địa và quốc tế. Địa phương cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, xây dựng các khu tái định cư để có mặt bằng sạch triển khai Dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2025 - 2030, dự kiến tỉnh sẽ phối hợp triển khai đầu tư các dự án giao thông trọng điểm như: Đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt; nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; kêu gọi đầu tư Cảng hàng không Vân Phong; nâng cấp, mở rộng các cảng biển theo quy hoạch… Đây là tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường giao thương hàng hóa và dịch vụ.

Điểm đầu tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột 
giao với Quốc lộ 1 và kết nối với Quốc lộ 26B dẫn vào Cảng Nam Vân Phong.
Điểm đầu tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giao với Quốc lộ 1 và kết nối với Quốc lộ 26B dẫn vào Cảng Nam Vân Phong.

Đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Khánh Hòa đang trên đà phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án giao thông trọng điểm đã, đang và sắp được đầu tư. Những dự án này không chỉ giúp cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông mà còn tạo bệ phóng cho kinh tế phát triển trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các dự án đưa vào khai thác góp phần hoàn thiện kết nối liên hoàn, liên vùng, tạo thành hệ thống giao thông đồng bộ giữa đường bộ với đường sắt, đường hàng không… Những dự án đường giao thông hàng nghìn tỷ đồng liên tục được đầu tư là chìa khóa quan trọng để mở ra cơ hội phát triển mới, thể hiện vai trò động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển và đảm bảo cho người dân đi lại được thuận tiện, an toàn. 

VĂN KỲ