04:12, 06/12/2011

Quy định về đào tạo kiến thức quản lý vận hành nhà chung cư

Nhằm mục đích giúp cho các đối tượng quản lý, nhân viên kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường,... có đủ năng lực khi tham gia quản lý vận hành nhà chung cư, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 14/2011/TT-BXD quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng này.

Nhằm mục đích giúp cho các đối tượng quản lý, nhân viên kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường,... có đủ năng lực khi tham gia quản lý vận hành nhà chung cư, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 14/2011/TT-BXD quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng này.

Người tham gia quản lý, vận hành nhà chung cư phải được đào tạo. Ảnh minh hoạ
Người tham gia quản lý, vận hành nhà chung cư phải được đào tạo. Ảnh minh hoạ
Theo đó, tất cả các đối tượng tham gia quản lý, vận hành nhà chung cư, phải được đào tạo và có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo mới được tham gia quản lý vận hành nhà chung cư.

Nếu cơ quan quản lý phát hiện các đối tượng nêu trên không có giấy chứng nhận mà vẫn tham gia quản lý vận hành nhà chung cư thì căn cứ mức độ vi phạm, Giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành, cá nhân có liên quan sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định, bồi thường thiệt hại (nếu có), bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải phải đảm bảo các phòng học có quy mô và tiện nghi phù hợp với số lượng học viên và các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập. Đồng thời phải có số lượng giảng viên được cơ sở đào tạo trả lương và đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu bằng 40% trên tổng số giảng viên tham gia khóa đào tạo, đáp ứng các yêu cầu quy định, có tài liệu giảng dạy được biên soạn phù hợp,...

Theo Chinhphu.vn