10:08, 20/08/2011

Hơn 1.400 tỷ đồng khuyến nông tới năm 2015

Tổng kinh phí chương trình khuyến nông trung ương giai đoạn 2011 - 2015 dự kiến là 1.423,29 tỷ đồng.

Tổng kinh phí chương trình khuyến nông trung ương giai đoạn 2011 - 2015 dự kiến là 1.423,29 tỷ đồng.

Cán bộ khuyến nông tỉnh Gia Lai hướng dẫn bà con kiểm tra độ chín của hạt lúa trước khi thu hoạch. Ảnh: Báo Kinh tế nông thôn
Cán bộ khuyến nông tỉnh Gia Lai hướng dẫn bà con kiểm tra độ chín của hạt lúa trước khi thu hoạch. Ảnh: Báo Kinh tế nông thôn

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, số tiền này được tập trung triển khai các chương trình khuyến nông trên toàn quốc, bao gồm: khuyến nông trồng trọt, chăn nuôi, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công, thông tin tuyên truyền, đào tạo huấn luyện, quản lý - giám sát - kiểm tra.

Cụ thể, chương trình khuyến nông trồng trọt sẽ triển khai 29 dự án, tổng kinh phí hơn 174 tỷ đồng với các cây trồng chủ lực, định hướng sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

Với tổng kinh phí hơn 125 tỷ đồng, chương trình khuyến nông chăn nuôi giai đoạn 2011 - 2015 sẽ triển khai 20 dự án.

Chương trình khuyến ngư được đầu tư hơn 102 tỷ đồng thực hiện 19 dự án nhằm trang bị cho nông ngư các kiến thức, kỹ năng về kỹ thuật, tổ chức quản lý nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả và bền vững.

Chương trình khuyến lâm sẽ chuyển giao 11 tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, với tổng vốn đầu tư gần 78 tỷ đồng.

Tổng kinh phí cho chương trình khuyến công là hơn 55 tỷ đồng, nhằm đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến thuộc các lĩnh vực chế biến, bảo quản, cơ điện nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, nghề muối và thủy nông vào sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm công lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới.

Cũng theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, hoạt động khuyến nông giai đoạn 2011-2015 sẽ gắn liền với công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đảm bảo thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, thủy sản phát triển, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung phục vụ chế biến và xuất khẩu; hướng đến một nền nông nghiệp hàng hóa có chất lượng và hiệu quả cao đảm bảo vệ sinh thực phẩm, tăng thu nhập cho người sản xuất.

Theo Chinhphu.vn