03:12, 22/12/2010

Người lao động có quyền từ chối công việc không đảm bảo ATLĐ

Người làm công tác an toàn của nhà thầu phải thực hiện chế độ kiểm tra hàng ngày trên công trường, nếu phát hiện thấy vi phạm về an toàn lao động hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động thì phải tạm dừng thi công việc đó.

Theo Thông tư số 22/2010/TT- BXD của Bộ Xây dựng sẽ áp dụng từ ngày 18-1-2011, người làm công tác an toàn của nhà thầu phải thực hiện chế độ kiểm tra hàng ngày trên công trường, nếu phát hiện thấy vi phạm về an toàn lao động hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động thì phải tạm dừng thi công việc đó.

Người lao động trên công trường có quyền từ chối thực hiện các công việc được giao khi thấy không đảm bảo an toàn lao động - Ảnh minh hoạ
Người lao động trên công trường có quyền từ chối thực hiện các công việc được giao khi thấy không đảm bảo an toàn lao động - Ảnh minh hoạ

Đồng thời, người lao động trên công trường có quyền từ chối thực hiện các công việc được giao khi thấy không đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) sau khi đã báo cáo với người phụ trách trực tiếp mà vẫn không được khắc phục, xử lý hoặc nhà thầu không cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo đúng quy định.

Người lao động chỉ được thực hiện những công việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo và chấp hành đầy đủ các quy định, nội quy về ATLĐ có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao.

Nếu làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, người lao động phải được huấn luyện và có thẻ ATLĐ theo quy định.

Phòng tránh tai nạn lao động

Trước thực trạng tai nạn lao động (TNLĐ) xảy ra nhiều trong thời gian gần đây, để phòng tránh tai nạn, đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình, Thông tư quy định: Nhà thầu, bao gồm cả tổng thầu, nhà thầu chính và nhà thầu phụ trên công trường phải có trách nhiệm lập và phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình.

Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 6 tháng đầu năm 2010, toàn quốc đã xảy ra 2.611 vụ tai nạn lao động làm 2.680 người bị nạn.

Những lĩnh vực xảy ra nhiều tai nạn lao động nghiêm trọng trong 6 tháng đầu năm 2010 là khai thác mỏ, xây dựng và sử dụng điện.

Đồng thời, phải định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra thực tế các diễn biến trên công trường để điều chỉnh biện pháp thi công và ATLĐ cho phù hợp; tuyển chọn người lao động đúng chuyên môn được đào tạo, đủ năng lực và sức khỏe theo quy định của pháp luật; cung cấp đầy đủ các trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động…

Ngoài ra, khi xảy ra TNLĐ do sự cố, nhà thầu phải bằng mọi biện pháp sơ, cấp cứu người bị tai nạn, sau đó chuyển ngay đến cơ sở y tế để xử lý.

Chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị có liên quan phải báo cáo kịp thời với các cơ quan quản lý có liên quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra theo quy định để xác định nguyên nhân xảy ra sự cố, TNLĐ.

Theo Chinhphu.vn