09:05, 11/05/2010

Thêm chính sách cho quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ

Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương sẽ được hưởng thêm chính sách mới có hiệu lực từ 1-7-2010.

Đây là quy định mới về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định 38/2010/QĐ-TTg, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg.

Thêm chính sách cho quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ - Ảnh minh hoạ

Theo đó, khác với quy định cũ, cán bộ xã đang hưởng chế độ hưu trí mà trước đây đã tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội cũng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Quyết định mới bổ sung quy định thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ từ ngày 30-4-1975 trở về trước, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, sau đó công tác ở xã, phường, thị trấn.

- Chế độ trợ cấp 1 lần tính theo số năm công tác thực tế trong quân đội, mức hưởng cụ thể như sau:

Có đủ 2 năm công tác thực tế trong quân đội trở xuống, mức trợ cấp bằng 2.000.000 đồng; từ năm thứ 3 trở đi, mỗi năm được tính hưởng trợ cấp bằng 600.000 đồng.

Khi tính thời gian hưởng chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính nửa (1/2) năm.

- Chế độ trợ cấp hàng tháng theo số năm công tác thực tế trong quân đội, đủ 15 năm được trợ cấp 600.000 đồng/người/tháng; sau đó cứ thêm một năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5% trên mức trợ cấp khởi điểm.

Người được hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần thì thôi hưởng từ tháng tiếp theo; thân nhân của người từ trần được hưởng trợ cấp một lần bằng 03 tháng trợ cấp hiện hưởng của người từ trần.

(Điều 2, 3 Quyết định 142/2008/QĐ-TTg)

Cụ thể, những người có dưới 20 năm công tác trong quân đội, sau đó công tác ở xã, phường, thị trấn, đã nghỉ việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc chế độ hưu trí, được hưởng chế độ trợ cấp một lần.

Trường hợp những người có dưới 15 năm công tác trong quân đội, hiện đang công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng được hưởng chế độ trợ cấp một lần.

Còn những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội, hiện đang công tác ở xã, phường, thị trấn hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006, thì được thực hiện chế độ trợ cấp một lần. Nếu không đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí quy định tại Nghị định nêu trên thì được thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng.

Hàng nghìn đối tượng đã được hưởng trợ cấp

Chế độ, chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người có nhiều công lao đóng góp cho cách mạng, cho kháng chiến, tác động sâu rộng, góp phần thực hiện an sinh xã hội, củng cố hậu phương quân đội và ổn định tình hình chính trị - xã hội của đất nước.

Đã có hàng nghìn quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước được xét duyệt hưởng trợ cấp một lần và hàng tháng. Cùng với việc mở rộng chế độ, chính sách của Chính phủ thì danh sách đối tượng được hưởng chính sách trên còn tăng cao.

(Nguồn: Quyết định 38/2010/QĐ-TTg)

Theo Chinhphu.vn