07:01, 09/01/2021

Bạn đọc ủng hộ gần 80 triệu đồng cho cháu Nguyễn Anh Tuấn Kiệt

Sáng 9-1, Báo Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) đến thăm và trao 50 triệu đồng cho cháu Nguyễn Anh Tuấn Kiệt (sinh năm 2013), thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm - nhân vật trong bài viết "Xót xa gia cảnh cháu bé 7 tuổi bị u não".
 

Sáng 9-1, Báo Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) đến thăm và trao 50 triệu đồng cho cháu Nguyễn Anh Tuấn Kiệt (sinh năm 2013), thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm - nhân vật trong bài viết “Xót xa gia cảnh cháu bé 7 tuổi bị u não”.

 

Lãnh đạo Báo Khánh Hòa và Vietcombank Nha Trang cùng các nhà hảo tâm trao tiền ủng hộ cho gia đình cháu Tuấn Kiệt,
Lãnh đạo Báo Khánh Hòa và Vietcombank Nha Trang cùng các nhà hảo tâm trao tiền ủng hộ cho gia đình cháu Tuấn Kiệt,
 
Đây là số tiền trích từ Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa 7,9 triệu đồng, Vietcombank Nha Trang 5 triệu đồng và bạn đọc trong và ngoài tỉnh ủng hộ 37,1 triệu đồng, cụ thể ở TP. Nha Trang gồm: hai chị em Nguyễn Linh Chi và Nguyễn Phương Khanh (học sinh Trường liên cấp quốc tế Việt Nam Singapore) 10 triệu đồng; Lê Đức Tiến 5 triệu đồng; 6 bạn đọc (chuyển qua tài khoản không nêu tên) 3,6  triệu đồng; T.D.Vinh (82 Lý Thánh Tôn) 1 triệu đồng; Huỳnh Thanh Sơn (7B Trần Văn Ơn) 1 triệu đồng; Nguyễn Thanh Bình (đường Lê Hồng Phong) 1 triệu đồng; Thủy Ngân 500.000 đồng; Đại Hải 500.000 đồng; Huỳnh Thanh (đường Vân Đồn) 500.000 đồng; Mai Châu 500.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn 500.000 đồng; Tiểu Mai 500.000 đồng; Trần Thị Ánh 500.000 đồng; Ngô Thị Ban (82 Hoàng Văn Thụ) 300.000 đồng; Trần Thị Hữu (119A Hoàng Văn Thụ) 300.000 đồng; Diệu Ngọc 200.000 đồng; Hồng Nhung 200.000 đồng; Nguyễn Thị Huệ 200.000 đồng; Dương Hoài 200.000 đồng; Phạm Hà 200.000 đồng; Như Thảo 200.000 đồng; Nguyễn Thị Hồng Tâm 100.000 đồng; Lê Thanh Thúy 100.000 đồng và bạn đọc Nguyễn Thị Tư (Hồng Kông) 10 triệu đồng.

 

Thăm hỏi, động viên cháu Tuấn Kiệt,
Thăm hỏi, động viên cháu Tuấn Kiệt,
 
Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các tổ chức - xã hội trong tỉnh đã đến thăm, giúp đỡ trực tiếp cho cháu Tuấn Kiệt hơn 28 triệu đồng.

 

Mạnh thường quân trao tiền cho cháu Tuấn Kiệt.
Em Nguyễn Linh Chi và Nguyễn Phương Khanh (học sinh Trường liên cấp quốc tế Việt Nam Singapore) trao tiền cho cháu Tuấn Kiệt.
 
Chị Nguyễn Thị Ngân Hà (mẹ của cháu Kiệt) xúc động cảm ơn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các tổ chức - xã hội đã tạo điều kiện cho cháu Tuấn Kiệt tiếp tục được chữa trị trong thời gian tới.
 
B.K.H