10:08, 24/08/2020

Cấm nhưng vẫn buôn bán

Tuy UBND thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh) có dựng bảng cấm buôn bán nơi ngã ba đường Trần Quý Cáp - Nguyễn Thị Minh Khai và ngã ba đường Võ Thị Sáu - Trần Quý Cáp, nhưng hàng ngày, người dân vẫn ngang nhiên che dù, để ghế, xe đẩy, tủ, bày quần áo, thuốc lá, vé số, thực phẩm hải sản, buôn bán chiếm vỉa hè, lòng đường, gây cản trở, mất an toàn cho người tham gia giao thông và vệ sinh môi trường, mỹ quan đường phố.

Tuy UBND thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) có dựng bảng cấm buôn bán nơi ngã ba đường Trần Quý Cáp - Nguyễn Thị Minh Khai và ngã ba đường Võ Thị Sáu - Trần Quý Cáp, nhưng hàng ngày, người dân vẫn ngang nhiên che dù, để ghế, xe đẩy, tủ, bày quần áo, thuốc lá, vé số, thực phẩm hải sản, buôn bán chiếm vỉa hè, lòng đường (ảnh), gây cản trở, mất an toàn cho người tham gia giao thông và vệ sinh môi trường, mỹ quan đường phố. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý để trả lại nơi đây thông thoáng, sạch đẹp và an toàn.

 

Thúy Hà