10:11, 08/11/2016

UBND huyện Cam Lâm đã xử lý

Báo Khánh Hòa ngày 19-10 có bài viết "Trại heo gây ô nhiễm", phản ánh một số trại heo trên địa bàn xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm xả nước thải gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Báo Khánh Hòa ngày 19-10 có bài viết “Trại heo gây ô nhiễm”, phản ánh một số trại heo trên địa bàn xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm xả nước thải gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản.


Sau khi báo phát hành, UBND huyện Cam Lâm đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND xã Cam Thành Bắc kiểm tra môi trường đột xuất tại một số trang trại chăn nuôi tại thôn Tân Sinh Đông, Tân Sinh Tây và thôn Tân Lập. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện có 2 cơ sở chăn nuôi heo tại thôn Tân Lập có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cụ thể: cơ sở chăn nuôi heo của ông Lê Văn Long, thường trú thôn Tân Thành đang hoạt động chăn nuôi trang trại tại thôn Tân Lập xả nước thải trực tiếp ra môi trường không có hệ thống xử lý nước thải; không có bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định; không có biện pháp phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ hoạt động của mình gây ra. Tuy đã nhắc nhở nhiều lần nhưng cơ sở này vẫn chưa khắc phục. Căn cứ Nghị định 179 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, UBND huyện đã phạt cơ sở này với mức phạt là 6 triệu đồng. Về cơ sở chăn nuôi heo của ông Trần Đức Thận, thường trú thôn Tân Sinh Đông đang hoạt động chăn nuôi trang trại tại thôn Tân Lập: trang trại đã lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đã được UBND tỉnh phê duyệt; cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi. Theo hồ sơ môi trường được phê duyệt thì nước thải sau xử lý được sử dụng tưới cây. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cơ sở xả thải với lượng nước thải ra môi trường trung bình khoảng 40m3/ngày mà chưa có giấy phép xả thải, nước thải ra môi trường còn mùi hôi và có màu xám. UBND huyện đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với cơ sở với mức phạt là 20 triệu đồng.


UBND huyện cũng đã yêu cầu các cơ sở chấm dứt tình trạng xả thải ra môi trường, khẩn trương khắc phục ô nhiễm đã gây ra.


PHÒNG BẠN ĐỌC