11:09, 21/09/2015

Từ tiếng nói người dân…

Thời gian gần đây, những phản ánh của bạn đọc trên báo Khánh Hòa về những vấn đề còn hạn chế trong một số lĩnh vực đều được UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng phản hồi và xử lý kịp thời. Việc làm này được dư luận đánh giá cao…

Thời gian gần đây, những phản ánh của bạn đọc trên báo Khánh Hòa về những vấn đề còn hạn chế trong một số lĩnh vực đều được UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng phản hồi và xử lý kịp thời. Việc làm này được dư luận đánh giá cao…

 


Báo Khánh Hòa thứ Sáu, ngày 7-8-2015 có bài viết: Ô nhiễm tại thôn Văn Đăng, xã Vĩnh Lương: Cần xử lý dứt điểm phản ánh tình trạng người dân bức xúc về nạn ô nhiễm môi trường ở Vĩnh Lương, ngay sau đó UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND TP. Nha Trang kiểm tra và báo cáo kết quả. Khi các cơ quan chức năng vào cuộc, đã làm rõ việc xả thải gây ô nhiễm môi trường của 2 doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn. Bà Trần Thị Én (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) cho biết: “Sau khi chúng tôi phản ánh với báo chí, chính quyền đã buộc các công ty gây ô nhiễm phải khắc phục nên tình trạng ô nhiễm đã hạn chế. Việc giải quyết, xử lý kịp thời như thế khiến người dân rất phấn khởi”. Hoặc chuyên mục “Tiếng nói nhân dân” trên số báo ngày 28-7-2015 phản ánh gương cầu lồi trên đèo Khánh Sơn bị hư hỏng; và trụ cầu Cam Hải Tây (Cam Lâm) bị nứt không đảm bảo an toàn giao thông (báo Khánh Hòa thứ Hai ngày 10-8-2015), sau khi UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, khảo sát để có hướng xử lý. Qua kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng đã sửa chữa và lắp đặt lại hệ thống gương cầu lồi ở đèo Khánh Sơn để đảm bảo an toàn giao thông; còn cầu Cam Hải, UBND tỉnh cũng đang xem xét phương án sửa chữa mà Ban An toàn giao thông tỉnh tham mưu.

 

Ông Trần Văn Thông (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy rất vui khi lãnh đạo các cấp quan tâm đến những vấn đề được báo chí nêu, chủ yếu liên quan đến đời sống người dân. Qua đó, người dân có thêm niềm tin khi tiếng nói, nguyện vọng của mình được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương quan tâm, giải quyết kịp thời”.


Không chỉ vấn đề lớn, ngay cả những vấn đề nhỏ diễn ra hàng ngày như: biển báo bị hỏng, nắp cống bị trộm, lấn chiếm lòng lề đường, phơi lúa trên quốc lộ, leo trèo qua dải phân cách... khi phản ánh trên báo Khánh Hòa đều được UBND tỉnh quan tâm và chỉ đạo khắc phục rốt ráo. Ông Huỳnh Ngọc Bông - Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết: “Chúng tôi quan niệm, báo chí là đại diện cho tiếng nói của người dân, thể hiện nguyện vọng của đông đảo quần chúng. Không những thế, báo chí còn phản ánh những việc làm được và chưa được của cơ quan nhà nước. Chính vì vậy, khi có bất cứ phản ánh nào của báo chí về các vấn đề trong tỉnh, UBND tỉnh lập tức chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra và khắc phục những vấn đề đã nêu. Đồng thời, chúng tôi cũng yêu cầu những đơn vị thực hiện phải có báo cáo cho UBND tỉnh để thông tin kịp thời cho cơ quan báo chí và bạn đọc. Những vấn đề chậm khắc phục, tỉnh cũng liên tục đôn đốc để được giải quyết nhanh chóng”.


Ông Nguyễn Văn Thiện - Chánh Văn phòng UBND TP. Nha Trang cũng có cái nhìn hết sức tích cực về vấn đề này. “Báo chí phản ánh tình cảm, nguyện vọng và những ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân với Đảng và Nhà nước, tạo nên dư luận xã hội lành mạnh, góp phần xây dựng bầu không khí dân chủ trong đời sống xã hội. Đây cũng là một kênh thông tin để người dân nói lên tiếng nói của mình, được tham gia quản lý, giám sát xã hội. Chính vì vậy, mỗi khi người dân có ý kiến, phản ánh trên báo chí, chúng tôi kiểm tra và có phương án giải quyết. Hiện UBND thành phố giao cho Phòng Văn hóa Thông tin liên tục cập nhập tình hình báo nêu và tổng hợp báo cáo. Sau đó, UBND thành phố sẽ giao cho các cơ quan chức năng giải quyết. Đồng thời, có báo cáo công việc để lãnh đạo thành phố kịp thời có thông tin phản hồi cho cơ quan báo chí và bạn đọc” - ông Thiện nói.


Với báo Khánh Hòa, đăng tải những ý kiến, nguyện vọng của người dân và những phản hồi, xử lý của các cơ quan chức năng, của các cấp chính quyền chính là làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hy vọng qua cầu nối này, sẽ có nhiều hơn những việc làm ý nghĩa, những cách giải quyết sâu sát, kịp thời để góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn...


Đình Lâm