Nhân đọc báo Khánh Hòa Thứ sáu, ngày 30-11-2012 về: “Cảnh cáo bác sĩ cắt nhầm bàng quang của bệnh nhi...”, tôi cho rằng, việc thi hành kỷ luật với một bác sĩ chuyên khoa cấp 1, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh là cần thiết và thỏa đáng.
Nhân đọc báo Khánh Hòa Thứ sáu, ngày 30-11-2012 về: “Cảnh cáo bác sĩ cắt nhầm bàng quang của bệnh nhi...”, tôi cho rằng, việc thi hành kỷ luật với một bác sĩ chuyên khoa cấp 1, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh là cần thiết và thỏa đáng. Tuy nhiên, điều khiến người đọc vẫn cảm thấy đáng tiếc là cháu T.A.Đ, mới 21 tháng tuổi, đã phải mang cố tật và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quãng đời còn lại của cháu. Từ trường hợp này và những thông tin liên tiếp trong thời gian qua về những sai sót của các thầy thuốc cho thấy điểm chung là các sai sót thường xảy ra ở những bệnh viện tuyến huyện. Vậy phải chăng, những bác sĩ, thầy thuốc trong các vụ việc trên, tuy được đào tạo bài bản, nhưng còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn? Trong khi đó, ở bệnh viện tuyến trên lại có rất nhiều bác sĩ giỏi. Thiết nghĩ, cơ quan quản lý ngành Y tế cần tăng cường tổ chức trao đổi kinh nghiệm thường xuyên cho các bác sĩ các tuyến để giảm bớt hậu quả đau lòng như những trường hợp trên.
Luật sư THÁI VĂN NGỌC




