05:12, 31/12/2012

Bán cây giống xáo tam phân, mừng hay lo?

Nghe tin có bán cây giống xáo tam phân ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), chúng tôi theo chị D, một người quen ở địa phương đến một địa chỉ của vợ chồng ông Bẩy.

Nghe tin có bán cây giống xáo tam phân ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), chúng tôi theo chị D, một người quen ở địa phương đến một địa chỉ của vợ chồng ông Bẩy. Chủ nhà cho biết, gần một tháng qua, ông lập “trạm thu mua” rễ và thân cây xáo tam phân ngay chân đèo Bánh Ít (QL1A qua xã Ninh Đa). Công việc làm ăn có vẻ thuận lợi, nhiều người mua, ít thì vài chục cây, nhiều vài trăm cây. Ông Bẩy cho biết thêm, hiện ở địa bàn đã có người mua và ươm tới 10 ngàn cây trong vườn. Chiều 31-12, giá bán cây giống xáo tam phân tại “trạm” ông bà Bẩy là 20 ngàn đồng/cây (cao khoảng 20cm - xem ảnh).


Việc người dân tự phát mua cây giống xáo tam phân về ươm, trồng, có là điều đáng mừng, giúp bảo tồn nguồn gen cây thuốc quý này hay không khi mà cây xáo tam phân mọc tự nhiên ở rừng bị khai thác cạn kiệt, rồi đến lượt cây con cũng bị “làm cỏ”?


Vì lợi trước mắt, người dân đơn thuần chỉ nghĩ việc đào cây con về trồng, chưa ai am hiểu thổ nhưỡng, liệu đưa cây từ trên núi xuống trồng tại đồng bằng có ảnh hưởng đến sinh trưởng, thay đổi chất lượng không? Có còn tác dụng chữa bệnh?…Vì vậy, rất cần cơ quan chức năng sớm vào cuộc nhằm bảo tồn nguồn gien, ngăn ngừa khai thác quá mức như Sở Y tế Khánh Hòa đã từng có văn bản báo cáo và kiến nghị lên UBND tỉnh Khánh Hòa.


TCT