
Do chưa hoàn thiện các hạng mục xây dựng, một trại heo với quy mô lớn trong quá trình hoạt động đã ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Điều này khiến nhiều người dân trong khu vực bất bình…
Do chưa hoàn thiện các hạng mục xây dựng, một trại heo với quy mô lớn trong quá trình hoạt động đã ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Điều này khiến nhiều người dân trong khu vực bất bình…
Sống chung với… mùi hôi
![]() |
| Toàn cảnh trại chăn nuôi và .... |
Thời gian gần đây, nhiều người dân thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình bức xúc vì một trại heo trong thôn gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Bà Bùi Thị Nhì (người dân thôn Bình Trung 1 cho biết: “Cách đây hơn 1 tháng, ông Nguyễn Hoàng Thông (dân cùng địa phương) đã xây dựng 1 trại heo với quy mô nuôi 3.000 con. Sau khi trại heo đi vào hoạt động, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc làm ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh trại chăn nuôi này. Chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến, nhưng chủ trại heo không chịu khắc phục tình trạng gây ô nhiễm. Điều này khiến nhiều người bất bình”. Theo người dân địa phương, nguyên nhân gây ô nhiễm là bởi toàn bộ nước thải và phân heo của trại chăn nuôi không được xử lý đúng quy trình. Chất thải từ trại heo được chủ trại chứa trong một ao lộ thiên rộng khoảng 100m2 mà không có che chắn. Những ngày trời mưa, nước từ ao chứa phân heo này chảy lênh láng ra khỏi khu vực trại; những ngày trời nắng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, gây ngột ngạt cả một vùng rộng lớn. “Tuy trại heo này mới hoạt động khoảng hơn 1 tháng nhưng với tình trạng như thế này thì chúng tôi không chịu nổi. Chúng tôi mong muốn chủ trang trại cũng như chính quyền địa phương sớm có biện pháp kịp thời, chứ cứ để ô nhiễm như thế này thì không ai chấp nhận được” - bà Mai Thị Năm (thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình) bức xúc nói. Tình trạng ô nhiễm môi trường như vậy đã khiến người dân ở thôn Bình Trung 1 không khỏi lo lắng đến tình hình dịch bệnh có thể xảy ra trong khu vực. Bởi kể từ ngày trại heo của ông Nguyễn Hoàng Thông hoạt động, khu vực này rất nhiều ruồi, muỗi. Ông Trần Văn Dư (người dân địa phương) ái ngại: “Cứ vào buổi sáng mai và chiều tối, mùi hôi thối lại bốc lên, thật kinh khủng. Người lớn còn chịu được, chứ mấy đứa nhỏ thì... Nhiều lúc đến bữa ăn, mùi hôi xộc lên tận mũi, bọn trẻ nôn ọe hết. Chúng tôi lo sợ nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu”.
Không chỉ gây ra mùi hôi thối, hiện nay nước thải của trại heo gia đình ông Thông còn chảy tràn xuống cả khu vực đồng ruộng gần đó, làm cho nhiều hộ gia đình không thể canh tác được. Ông Bùi Văn Nhất (người dân có ruộng bị ảnh hưởng) cho biết, gia đình ông và một số hộ khác có ruộng bị nước thải của trại heo chảy vào nên không thể canh tác được. Thậm chí, ông thuê máy lồng nhưng cũng không ai chịu làm vì trong ruộng có nhiều phân heo, rất hôi thối. Do quá bức xúc, ông Nhất đã nhiều lần chặn các xe vận chuyển thức ăn gia súc lên trại heo của gia đình ông Thông để phản đối.
Sẽ được khắc phục
![]() |
| .... phần hồ chứa chất thải của gia đình ông Thông. |
Tiếp cận trại heo của gia đình ông Nguyễn Hoàng Thông, chúng tôi nhận thấy đây là một trại chăn nuôi có quy mô rất lớn. Trại chăn nuôi này được xây dựng theo dạng trại lạnh, khép kín rất hiện đại. Tuy nhiên, quả như phản ánh của người dân, hệ thống xử lý chất thải ở đây chưa được hoàn thiện. Tuy toàn bộ chất thải đều được chứa trong các ao theo quy trình ao chứa, ao lắng nhưng vẫn để lộ thiên. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến mùi hôi thối phát tán, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Cũng vì lộ thiên nên mỗi khi trời mưa lớn, lượng nước từ khu vực xung quanh chảy dồn về các ao chứa gây tràn ao và nước phân chảy ra đồng ruộng của người dân ở khu vực lân cận. Lý giải cho tình trạng này, ông Nguyễn Hoàng Thông (chủ trại heo) thừa nhận: “Đúng là thời gian vừa qua, trại chăn nuôi của gia đình có gây ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân chủ yếu là do trại mới hoạt động nên còn một số hạng mục công trình chưa được hoàn thiện. Tuy nhiên, theo thiết kế đây là dạng trại heo khép kín, do đó sau này toàn bộ chất thải sẽ được đưa xuống hầm biogas. Thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng hầm và như vậy mùi hôi của phân heo sẽ không còn còn phát tán ra ngoài nữa. Đối với những hộ có ruộng bị nước thải của trang trại tràn vào, chúng tôi sẽ đền bù 100% thiệt hại. Gia đình nào không sản xuất được, nếu có nhu cầu cũng sẽ được đổi ruộng đến một địa điểm khác để có thể tiếp tục canh tác”.
Trao đổi với chúng tôi xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tính - Chủ tịch UBND xã Vạn Bình cho biết: “Trại chăn nuôi của gia đình ông Thông là trại chăn nuôi nằm trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây là khu vực đã được UBND xã và UBND huyện quy hoạch thành khu chăn nuôi tập trung. Trại chăn nuôi của gia đình ông Thông đã được UBND huyện đồng ý và công nhận. Trại heo cách khu dân cư hơn 1km, khoảng cách này phù hợp để không ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Còn các hộ gia đình sống ở gần khu vực trại heo chủ yếu là họ ở làm rẫy, trong quy hoạch của xã, đây không phải là khu dân cư. Sau khi có phản ánh của người dân về tình trạng gây ô nhiễm của trại heo, UBND xã đã cử cán bộ chuyên môn đi khảo sát tình hình. Thời gian tới, chúng tôi sẽ mời các bên lên làm việc, đồng thời cũng yêu cầu chủ trại heo kịp thời khắc phục những vấn đề mà người dân phản ảnh”.
ĐÌNH LÂM





