08:09, 08/09/2008

Mô hình hoạt động hiệu quả và đúng hướng ở cơ sở

Thực hiện phong trào “Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan” trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Ảnh minh họa.

Thực hiện phong trào “Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan” trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, những năm qua, các bậc phụ lão, cán bộ hưu trí tâm huyết và yêu thương trẻ em đã đứng ra tổ chức Câu lạc bộ (CLB) “Ông bà cháu” nhằm tập hợp và giáo dục trẻ em trên địa bàn dân cư. Đây là một mô hình hoạt động xã hội, tập hợp ông, bà và các cháu nhằm tạo sự hòa hợp giữa hai thế hệ, giúp các cụ ông, cụ bà có cơ hội đóng góp những kinh nghiệm quý báu của mình cho sự phát triển của các cháu, giúp các cháu được lĩnh hội, tiếp thu và biến những kinh nghiệm đó thành của mình. Ông bà cũng giáo dục, bảo ban các cháu những điều hay, lẽ phải, đạo làm người, chăm sóc các cháu có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ, nâng đỡ các cháu vươn lên trong cuộc sống, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các cháu được phát triển toàn diện. Với sự đóng góp của các cụ ông, cụ bà Hội Người cao tuổi, CLB “Ông bà cháu” đã góp phần phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là việc giáo dục đạo đức, lối sống, tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa tinh thần cho trẻ em. Đây là mô hình hoạt động đang rất hiệu quả và đúng hướng ở cơ sở.

Mô hình CLB “Ông bà cháu” ở Khánh Hòa ra đời năm 1999. Từ một CLB “Ông bà cháu” đầu tiên tại thôn Trung Hiệp I, xã Cam Hiệp Bắc, thị xã Cam Ranh (nay thuộc huyện Cam Lâm) hoạt động từ ngày 21-5-1999 với 56 cụ ông, cụ bà và 40 cháu, sau gần 10 năm, đến nay, toàn tỉnh đã phát triển thành 272 CLB với sự tham gia của 17.486 thành viên, trong đó có 8.829 cụ ông, cụ bà và 8.657 cháu thiếu nhi.

Hoạt động của các CLB “Ông bà cháu” luôn gắn liền với địa bàn dân cư. Các cụ ông, cụ bà và các cháu trong CLB luôn duy trì sinh hoạt đều đặn (tuần, tháng, quý) với những nội dung thiết thực, bổ ích. Các buổi sinh hoạt đều chú trọng giáo dục các cháu đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và truyền thống, lịch sử hào hùng của dân tộc, địa phương, giáo dục các cháu tình yêu quê hương, đất nước, yêu lao động, biết hiếu thảo, kính trọng ông bà, cha mẹ, chăm lo học tập, giúp đỡ bạn bè và người già lúc gặp khó khăn, hoạn nạn…; đồng thời cũng giúp các cụ ông, cụ bà nhận thức đầy đủ hơn về việc xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững”. Cùng với sinh hoạt định kỳ, các CLB còn tổ chức hoạt động phong trào như: giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao, tham quan, dã ngoại…; tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, mừng thọ các cụ ông, cụ bà, thăm hỏi các thành viên khi ốm đau, hoạn nạn, xây dựng Quỹ Khuyến học và quỹ hoạt động của CLB… Các hội viên còn được cung cấp kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em và người cao tuổi, phương pháp giáo dục con cháu trong gia đình, tâm sinh lý tuổi vị thành niên, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ em…

Nhằm khuyến khích, động viên các cháu gắng sức học tập và giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn, bằng nguồn đóng góp của hội viên và vận động sự tài trợ của các nhà hảo tâm ở địa phương, một số CLB đã trao học bổng cho các cháu vượt khó học giỏi, hỗ trợ vật chất cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị khuyết tật, mồ côi…, vận động, giúp đỡ các cháu bỏ học do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn trở lại trường. Các CLB cũng quan tâm giúp đỡ những cháu chưa ngoan, có hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều CLB phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phối hợp với gia đình, nhà trường và các đoàn thể để giáo dục, cảm hóa, giúp các cháu thay đổi hành vi theo hướng tích cực, góp phần giảm và ngăn ngừa trẻ em xử sự trái pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương… Song song với đó, các thành viên CLB còn giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thể hiện tình làng nghĩa xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”, góp phần thực hiện tốt việc xây dựng khu dân cư tiên tiến, khu phố văn hóa, làng văn hóa tại địa bàn dân cư.

Nhờ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, mô hình CLB “Ông bà cháu” ở tỉnh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy là mô hình mới, bước đầu còn ít kinh nghiệm, song với sự nhiệt tình, tâm huyết và lòng yêu thương con trẻ, các cụ ông, cụ bà trong Ban chủ nhiệm CLB đã chủ động xây dựng quy chế, nội dung hoạt động và tổ chức thực hiện, duy trì nề nếp sinh hoạt, huy động nguồn lực chăm lo cho các cháu, tổ chức cho các cháu tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần thực hiện phong trào “Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan” trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Mô hình đã tạo ra môi trường lành mạnh, an toàn cho sự phát triển của trẻ em, là sân chơi bổ ích cho lớp người cao tuổi, thật sự đem lại niềm vui, hạnh phúc cho các thành viên và cả cộng đồng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

THANH TRÍ

(Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh KH)