20:25, 01/06/2023

Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa:
Triển lãm hơn 300 hiện vật, tư liệu về văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

N.T

Chiều 1-6, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa khai mạc triển lãm chuyên đề “Đặc trưng văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”. Đây là hoạt động do Bảo tàng tỉnh phối hợp với Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk thực hiện, nằm trong chương trình Festival Biển 2023. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.
Các đại biểu nghe giới thiệu về các hiện vật, hình ảnh được triển lãm.
Các đại biểu nghe giới thiệu về các hiện vật, hình ảnh được triển lãm.

Ở không gian trong nhà, triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 300 hiện vật, tài liệu, hình ảnh mang nét đặc trưng, tiêu biểu trong lao động sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần, hình thái cư trú, kinh tế, trang phục, phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên và Khánh Hòa như Êđê, M’Nông, Gia Rai, Raglai... Thông qua đó, khách tham quan triển lãm hiểu thêm những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc; khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị di sản, bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Còn không gian ngoài trời sẽ có các hoạt động như: Trình diễn văn hoá cồng chiêng và hát múa dân gian Raglai; trình diễn các nghề thủ công truyền thống; triển lãm cây cảnh, bonsai; phiên chợ đồ cũ - đồ xưa; trải nghiệm làm các đồ thủ công; trò chơi dân gian (các hoạt động kết thúc ngày 6-6). 

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 30-8.

N.T