06:09, 30/09/2022

Hoại tử ngón tay do đeo nhẫn

Ngày 29-9, lãnh đạo Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, các bác sĩ trung tâm vừa phải tháo khớp ngón tay cho cụ bà Đ.T.N.P (75 tuổi, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh) bị hoại tử do đeo nhẫn.

Ngày 29-9, lãnh đạo Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Bỏng thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, các bác sĩ trung tâm vừa phải tháo khớp ngón tay cho cụ bà Đ.T.N.P (75 tuổi, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh) bị hoại tử do đeo nhẫn.

Theo một người dân ở địa phương, cụ P. sống đơn thân, hoàn cảnh rất khó khăn. Do thấy tay cụ bị hoại tử nên trưa 28-9, người này đã đưa cụ nhập viện và mượn tiền đóng viện phí cho cụ. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã buộc phải tháo bỏ ngón tay số 3 (tay phải) của cụ P. Qua trường hợp này, các bác sĩ lưu ý những người đeo nhẫn, nhất là người già, nếu thấy có dấu hiệu viêm loét, phù nề ngón tay cần đến các cơ sở y tế để được khám, xử lý và chăm sóc, tránh để xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Công Thi