01:06, 10/06/2022

Tôn vinh 323 gia đình, cá nhân hiến máu tình nguyện

Sáng 10-6, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ Tôn vinh hiến máu tình nguyện năm 2022.

Sáng 10-6, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ Tôn vinh HMTN năm 2022. Đến dự có bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 

 

Các cá nhân đón nhận khánh đồng và kỷ niệm chương.
Các cá nhân đón nhận khánh đồng và kỷ niệm chương.
 
 
Bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.
Bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

 

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các gia đình.
Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa phải) tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các gia đình.
 
 
Tại buổi lễ, 323 gia đình, cá nhân tiêu biểu trong phong trào HMTN năm 2022 đã được tôn vinh, khen thưởng, trong đó: Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN tặng khánh đồng cho 3 gia đình và 4 cá nhân; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 2 cá nhân, tặng bằng khen cho 6 gia đình, 11 cá nhân; UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 39 gia đình, 55 cá nhân. Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tặng giấy khen cho 25 gia đình, 178 cá nhân có thành tích xuất sắc về HMTN năm 2022.
 
Theo Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, thời gian qua, Khánh Hòa luôn nằm trong số các tỉnh, thành phố có phong trào HMTN phát triển mạnh. Riêng 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận gần 10.800 đơn vị máu. Hiện nay, tỷ lệ người dân HMTN đạt 1,53%/tổng số dân; tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt 63%; tỷ lệ sử dụng máu hiến tình nguyện đạt 100%...

 

Ban tổ chức tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu tham gia hiến máu tình nguyện tại buổi lễ.
Ban tổ chức tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu tham gia hiến máu tình nguyện tại buổi lễ.
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Thiệu biểu dương, tri ân nghĩa cử cao đẹp của những gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào HMTN. Đồng thời, ông đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo vận động HMTN; tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, người dân tham gia HMTN, chủ  động về nguồn người hiến máu; kịp thời tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu trong phong trào này… Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào HMTN trong toàn tỉnh và những chế độ, chính sách dành cho người HMTN.
 
Nhân dịp này, có hơn 600 cán bộ, công nhân viên thuộc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang và người dân tham gia HMTN; kết quả thu về khoảng 500 đơn vị máu.
 
T.Ly