09:09, 28/09/2021

Phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030

Sáng 28-9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến và Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021 và góp ý chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Sáng 28-9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến và Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021 và góp ý chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Giai đoạn 2017-2021, chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại được triển khai trên cả nước và đạt nhiều kết quả nổi bật. Tại Khánh Hòa, giai đoạn 2017-2021 không có người tử vong vì bệnh dại; ngân sách nhà nước đã dành gần 6,5 tỷ đồng để triển khai các chương trình phòng, chống bệnh dại.


Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận để đạt được mục tiêu kiểm soát được bệnh dại trên chó, mèo nuôi và phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.


Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị, giai đoạn tới, các địa phương quan tâm hơn công tác phòng, chống bệnh dại, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, các cấp chính quyền về những tác hại của bệnh dại để có giải pháp hiệu quả phòng ngừa; tăng cường quản lý đàn vật nuôi, đặc biệt là công tác tiêm phòng, giám sát chủ động trên động vật, điều trị dự phòng bệnh dại cho người bị phơi nhiễm…


H.Đ