09:07, 20/07/2021

Ninh Hòa: Gần 70% người dân trong khu phong tỏa được xét nghiệm Covid-19

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh ở người thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, đến hết ngày 19-7, lực lượng chuyên môn đã tiến hành lấy 181.528 mẫu xét nghiệm Covid-19, trong đó có gần 50.000 mẫu PCR, còn lại là test nhanh. 

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh ở người thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, đến hết ngày 19-7, lực lượng chuyên môn đã tiến hành lấy 181.528 mẫu xét nghiệm Covid-19, trong đó có gần 50.000 mẫu PCR, còn lại là test nhanh. 

 

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa tại Thông báo số 112 ngày 16-7, thị xã Ninh Hòa đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm 24/24h đối với toàn bộ người dân trên địa bàn. Chỉ tính riêng từ ngày 16-7 đến 12 giờ đêm ngày 19-7, lực lượng chuyên môn đã lấy 153.244 mẫu test. Trong đó có 123.765 mẫu/179.125 dân tại các khu vực trong vùng phong tỏa, đạt tỷ lệ 69,09%. Với các nơi ngoài khu vực phong tỏa, đã lấy 29.479 mẫu/66.241 dân, đạt tỷ lệ 44,5 %.

 

Lấy mẫu test tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
Lấy mẫu test tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa

 

Trong ngày hôm nay (20-7), thị xã Ninh Hòa quyết tâm hoàn thành kế hoạch lấy mẫu theo mục tiêu mà Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã giao, đó là xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa và test nhanh kháng nguyên đối với 50% người dân ngoài khu vực phong tỏa trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

 

Theo số liệu từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 16 giờ ngày 19-7 đến 7 giờ ngày 20-7, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa phát hiện thêm 18 trường hợp dương tính với Sars-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 của địa phương này lên con số 472 ca và đang là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt dịch này.

 

H.Đ