03:03, 17/03/2021

Khánh Hòa chi 100 tỷ đồng mua vắc xin tiêm phòng Covid-19 miễn phí cho người dân

Sáng 17-3, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tại cuộc họp mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương mua vắc xin tiêm miễn phí cho người dân Khánh Hòa. 

Sáng 17-3, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tại cuộc họp mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương mua vắc xin tiêm miễn phí cho người dân Khánh Hòa. Được biết, tổng kinh phí tiêm chủng cho toàn người dân Khánh Hòa khoảng 140 tỷ đồng, tỉnh sẽ chi 100 tỷ đồng mua vắc xin, trích từ ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Bên cạnh đó, để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách, tỉnh sẽ huy động sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay mua vắc xin phòng Covid-19. Theo đó, UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ đứng ra phát động và tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… trong thời gian tới.
 
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, có 11 nhóm đối tượng ưu tiên được tiêm vắc xin phòng Covid-19 gồm: nhân viên y tế; nhân viên tham gia phòng, chống dịch; nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; lực lượng quân đội, công an; giáo viên; người trên 65 tuổi; nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu; hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện, nước…; người mắc các bệnh mãn tính; người có nhu cầu đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài; người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ... Tại Khánh Hòa, ngoài các đối tượng ưu tiên, mọi công dân từ 18 tuổi trở lên đều được tiêm vắc xin phòng Covid-19 miễn phí.
 
L.H