05:02, 13/02/2021

Thông tin có ca dương tính Covid-19 ở xã Diên Toàn là sai sự thật

Chiều 13-2, ông Huỳnh Văn Dõng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, thông tin có ca dương tính Covid-19 ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa là sai sự thật.
 
 

Chiều 13-2, ông Huỳnh Văn Dõng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, thông tin có ca dương tính Covid-19 ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa là sai sự thật.
 
Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đang quản lý, theo dõi, cách ly người về từ Quảng Ninh, Hải Dương, TP. Hồ Chí Minh và từ vùng dịch khác trong nước tổng cộng là 4.684 người. Trong đó, tại các cơ sở y tế 17 người, tại cơ sở quân đội 2 người, tại nhà 4.665.
 
Trong số những ca theo dõi tại nhà, có 650 trường hợp cách ly tại nhà (Nha Trang 99 người, Cam Ranh 100 người, Cam Lâm 208 người, Vạn Ninh 169 người, Ninh Hòa 28 người, Diên Khánh 38 người, Khánh Sơn 5 người, Khánh Vĩnh 3 người);  4.015 trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà (Nha Trang 575 người, Cam Ranh 1.339 người, Cam Lâm 175 người, Ninh Hòa 1.903 người, Diên Khánh 20 người, Khánh Vĩnh 3 người).

 

Khai báo y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Khai báo y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
 
Ngoài ra, toàn tỉnh quản lý theo dõi, cách ly đối với người nhập cảnh, thuyền viên, tổ bay là 288 trường hợp. Từ khi dịch Covid-19 xảy ra, toàn tỉnh ghi nhận 83 trường hợp dương tính với SarS-CoV-2, trong đó có 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng, còn lại là về từ nước ngoài, chuyên gia sang Việt Nam làm việc. Các cơ sở y tế trong tỉnh đã điều trị khỏi cho 76 trường hợp; hiện đang cách ly, điều trị cho 7 người.
 
Ông Huỳnh Văn Dõng thông tin: “Dù Tết mọi người về đông nhưng chúng tôi vẫn kiểm soát tốt tình hình. Hiện nay, ngành Y tế Khánh Hòa vẫn duy trì 3 số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn phòng, chống dịch cho người dân gồm: 0911662233, 0965391515 và 0349323115”.
 
C.Đan