09:09, 02/09/2020

Khánh Hòa: Thêm 1 ca dương tính Covid-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh

Tối 2-9, theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covdi-19, cả nước ghi nhận thêm 2 ca mắc mới, trong đó, có 1 ca ở tỉnh Khánh Hòa được cách ly ngay khi nhập cảnh.
 

 

Tối 2-9, theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covdi-19, cả nước ghi nhận thêm 2 ca mắc mới, trong đó, có 1 ca ở tỉnh Khánh Hòa được cách ly ngay khi nhập cảnh.
 
Ca bệnh 1046 ở Khánh Hòa là nam, 30 tuổi, là thuyền viên trên Tàu Nippon Maru (Tàu chờ hàng hóa trao đổi tại Nhật Bản), có địa chỉ tại phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Ngày 30-8, bệnh nhân trên Tàu Nippon Maru từ Nhật Bản nhập cảng Nha Trang, được cách ly ngay sau nhập cảnh, lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả ngày 2-9, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.
 
Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang cách ly, điều trị 13 trường hợp dương tính với Covid-19. Trong đó, có 12 bệnh nhân được cách ly ngay khi nhập cảnh (gồm: bệnh nhân 788, 789, 899, 900, 901, 902, 903, 959, 960, 984 là người Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài về, bệnh nhân 1000 là chuyên gia nước ngoài, bệnh nhân 1046 là thuyền viên) và bệnh nhân 791 lây nhiễm trong cộng đồng. Có 10 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính. Trước đó, tỉnh Khánh Hòa đã điều trị khỏi và cho xuất viện 2 bệnh nhân (1 ca ở huyện Vạn Ninh và 1 ca là du học sinh về từ Mỹ).

 

Công dân Việt Nam về từ nước ngoài nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hoà
Công dân Việt Nam từ nước ngoài về, làm thủ tục nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa
 
Toàn tỉnh đang theo dõi, cách ly tập trung 1.130 trường hợp, trong đó có 917 công dân Việt Nam về từ nước ngoài. Tổng số trường hợp đã đến Đà Nẵng và vùng dịch khác đang thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà: 55 người, cách ly tại cơ sở y tế là 2 người (đã có kết quả xét nghiệm âm tính).
 
Sở Y tế Khánh Hòa đã phối hợp với Sở Du lịch, Công an tỉnh khảo sát và triển khai 15 khách sạn làm cơ sở cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam làm việc; người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ (trong đó có 1 khách sạn cách ly cho tổ bay), nhân viên y tế, với cơ số 2.030 phòng. Duy trì số điện thoại đường dây nóng: 0911662233, 0965391515, 0349323115 để hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn phòng chống dịch cho người dân.
 
C.Đan