01:06, 20/06/2020

Bệnh viện 22-12 khánh thành khu khám và điều trị mới

Ngày 20-6, Bệnh viện (BV) 22-12 (TP. Nha Trang) tổ chức khánh thành Khu khám và điều trị mới; đồng thời thực hiện ký kết biên bản hợp tác giữa BV và Dịch vụ Y tế SMC - Cuba. Đến dự có ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; bà Indira Lopez Arguelles – Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP. Hồ Chí Minh.
 

Ngày 20-6, Bệnh viện (BV) 22-12 (TP. Nha Trang) tổ chức khánh thành Khu khám và điều trị mới; đồng thời thực hiện ký kết biên bản hợp tác giữa BV và Dịch vụ Y tế SMC - Cuba. Đến dự có ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; bà Indira Lopez Arguelles – Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP. Hồ Chí Minh.
 
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân và các đại biểu cắt băng khánh thành khu khám và điều trị mới
Ông Nguyễn Tấn Tuân và các đại biểu cắt băng khánh thành khu khám và điều trị mới

 

Nằm trong khuôn viên BV, Khu khám – điều trị mới gồm 9 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích xây dựng 15.000 m2, quy mô 100 giường bệnh. Với tổng kinh phí đầu tư 250 tỷ đồng, khu mới được bố trí đầy đủ các phòng tiếp đón, khám chuyên khoa, khu chẩn đoán cận lâm sàng, quầy cấp thuốc, phòng chăm sóc đặc biệt, 2 phòng thẩm mỹ, 6 phòng mổ được trang bị hiện đại và các phòng lưu bệnh đầy đủ tiện nghi như khách sạn. Khi đi vào hoạt động, Khu khám và điều trị mới thực hiện chức năng thu dung điều trị ngoại, nội trú tại BV; đồng thời, mở rộng phát triển tầm soát chuyên sâu các mặt bệnh như tim mạch - tiểu đường, đột quỵ, cơ xương khớp, ung thư đường tiêu hóa…
 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại lễ khánh thành
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại lễ khánh thành

 

Cùng với Khu khám và điều trị mới, BV 22-12 còn có 4 khu khám và điều trị liên hoàn khép kín, quy mô 100 giường bệnh. Từ năm 2018 đến nay, mỗi năm BV thực hiện khám bệnh ngoại trú cho hơn 100.000 lượt người; điều trị nội trú hơn 5.000 lượt; phẫu thuật 6.650 ca, trong đó, có nhiều ca khó như thay khớp háng toàn phần và bán phần, nối ngón tay đứt lìa, phẫu thuật nội soi đứt dây chằng khớp gối…

 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận những nỗ lực của BV trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và du khách thời gian qua; đồng thời, yêu cầu BV tăng cường công tác liên kết đào tạo, nghiên cứu, hợp tác với các cơ sở y tế trong và ngoài nước; đẩy mạnh đầu tư, đổi mới công nghệ, trang thiết bị y tế theo hướng hiện đại. Riêng đội ngũ y, bác sĩ của BV phải luôn trao dồi y đức, nâng cao nghiệp vụ…
 
Nhân dịp này, BV 22-12 và Công ty Dịch vụ y tế SMC - Cuba đã thực hiện ký biên bản ghi nhớ về đào tạo chuyên môn và mời các chuyên gia y tế Cuba đến làm việc tại BV.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân và các đại biểu  thăm quan khu mới
Ông Nguyễn Tấn Tuân và các đại biểu thăm quan khu mới

 

Ông Đinh Xuân Hải Sang - Chủ tịch Hội đồng Điều hành Bệnh viện 22-12 ký kết với Công ty Dịch vụ y tế SMC - Cuba
Ông Đinh Xuân Hải Sang - Chủ tịch Hội đồng Điều hành Bệnh viện 22-12 ký kết với Công ty Dịch vụ y tế SMC - Cuba

 

Thực hiện khám và điều trị tại khu mới
Thực hiện khám và điều trị tại khu mới

 

C.Đan