03:04, 12/04/2020

Học viện Hải Quân: Hơn 650 người tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 12-4, tại Học viện Hải quân, hơn 650 chiến sĩ, cán bộ nhân viên nhà trường tham gia hiến máu tình nguyện. Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự và tham gia hiến máu.
 
 

Ngày 12-4, tại Học viện Hải quân, hơn 650 chiến sĩ, cán bộ nhân viên nhà trường tham gia hiến máu tình nguyện. Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự và tham gia hiến máu.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao tặng hoa cho lãnh đạo Học viện Hải quân
Ông Nguyễn Tấn Tuân (bìa trái) trao tặng hoa cho lãnh đạo Học viện Hải quân
 
Để chương trình hiến máu diễn ra an toàn, đảm bảo theo đúng quy định trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, chương trình được kéo dài cả ngày, các chiến sỹ, tình nguyện viên chia thành những nhóm nhỏ, được đo thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn tay nhanh, đeo khẩu trang và ngồi cách nhau 2m. Lượng máu hiến dự kiến thu về khoảng 600 đơn vị. Được biết, trước đó (ngày 5-4), gần 600 đoàn viên thanh niên TP. Nha Trang tham gia hiến máu với lượng máu hiến thu được 555 đơn vị. 
 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tham gia hiến máu tình nguyện
Ông Nguyễn Tấn Tuân tham gia hiến máu tình nguyện
 
Với số máu hiến thu được hôm nay thì tổng lượng máu dự trữ tại Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh khoảng 1.400 đơn vị, đáp ứng đủ nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị bệnh ở các đơn vị y tế ở tỉnh trong tháng 4. Từ nay đến cuối tháng 4, Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh sẽ vận động và tổ chức thêm 3 đợt hiến máu tình nguyện với lượng máu hiến dự kiến thu về khoảng 700 đơn vị.
 

 

Các học viên tham gia hiến máu tình nguyện
Các học viên tham gia hiến máu tình nguyện
 
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tấn Tuân biểu dương tinh thần sẻ chia của những những chiến sĩ, cán bộ, công nhân viên của Học viện Hải quân nói riêng và những tình nguyện viên tham gia hiến máu ở tỉnh nói chung. Đồng thời, mong muốn trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 hiện nay, toàn xã hội tiếp tục chung tay, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, kịp thời cứu giúp người bệnh.
 
 
C.Đan