10:08, 04/08/2019

Tuyên truyền phòng, chống HIV

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức đợt tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Ba. Tại buổi tuyên truyền, thông qua các hoạt động giao lưu, sân khấu hóa, hát múa… các cán bộ, chiến sĩ nắm được kiến thức về cách phòng, chống HIV/AIDS; không phân biệt, đối xử và xa lánh người nhiễm HIV/AIDS; cập nhật tình hình HIV/AIDS trên thế giới, tại Việt Nam và ở tỉnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức đợt tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Ba. Tại buổi tuyên truyền, thông qua các hoạt động giao lưu, sân khấu hóa, hát múa… các cán bộ, chiến sĩ nắm được kiến thức về cách phòng, chống HIV/AIDS; không phân biệt, đối xử và xa lánh người nhiễm HIV/AIDS; cập nhật tình hình HIV/AIDS trên thế giới, tại Việt Nam và ở tỉnh.

 

Sân khấu hóa nội dung tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS.

Sân khấu hóa nội dung tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS.


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, tổng số người nhiễm HIV/AIDS còn sống và có hồ sơ quản lý là 1.079 người. Trong đó, có 844 bệnh nhân đang điều trị ARV. Hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 28.000 lượt người được tư vấn và xét nghiệm HIV; riêng 6 tháng đầu năm 2019, có hơn 24.970 lượt người, qua đó phát hiện 89 lượt người dương tính với HIV.


C.Đan